Quận Hoàng Mai sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV

Sáng 21/7, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 27, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Đào Minh Tâm cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Quận ủy Hoàng Mai đã bám sát chỉ đạo của TP, cùng với sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ TP giao.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngay từ khi có dịch. Quận đã tiếp nhận 1.879 người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, huy động 350 cán bộ chiến sĩ tham gia, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp đảm bảo an toàn, hiệu quả được TP và Nhân dân ghi nhận.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận đạt 18.097 tỷ đồng, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 2.568 tỷ đồng bằng 42% dự toán. Trong đó một số khoản thu đạt khá gồm thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực ngoài quốc doanh...

Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 952 tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Quận đã thực hiện nghiêm túc việc giảm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Đặc biệt, quận đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ đảm bảo đời sống cho các đối tượng gặp khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19. Kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 9,8 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng cũng đã được Quận ủy chỉ đạo quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã giải tỏa 5 chợ cóc, chợ tam, cấp 16 giấy phép tạm để trông giữ phương tiện đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Trên đia bàn quận phát sinh 565 công trình xây dựng, phát hiện, xử lý 23 công trình vi phạm, đã hoàn thành xử lý 9 công trình, còn lại đang tiếp tục xử lý 14 công trình.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng số vốn giải ngân ước đạt 35% so với kế hoạch vốn. Đặc biệt, Quận ủy tập trung cao để chỉ đạo GPMB của 76 dự án trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt và hướng về cơ sở. Ngay từ đầu năm, Quận ủy đã thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra công tác Đảng tại 14 phường về công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Đặc biệt, rà soát hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 48 chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, thông báo... để lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Quận ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 16/6/2020, toàn bộ 56/56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 410 đồng chí vào cấp ủy khóa mới và đảm bảo theo cơ cấu, thành phần theo đề án được cấp ủy cấp trên phê duyệt; đảm bảo các tỷ lệ về án bộ nữ, cán bộ trẻ và tham gia lần đầu, lần lượt là 29,2%, 12,8% và 28,5%.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận được tổ chức từ 12 - 14/8/2020.

Bên cạnh những kết quả trên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại, như công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng một số phường còn để xảy ra vi phạm, xử lý chưa kịp thời, dứt điểm; việc sắp xếp, xử lý vi phạm các bãi xe, kho hàng sai quy định, không đảm bảo điều kiện về PCCC còn chậm; công tác vệ sinh môi trường còn để xảy ra tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định, thu gom chưa kịp thời; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kết quả cũng đạt thấp, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm, khó khăn; việc giải quyết một số vụ việc phức tạp, tồn đọng chưa đảm bảo tiến độ...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Quận cần tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, cần giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong đợt Đại hội Đảng bộ quận, TP và Đại hội Đảng toàn quốc.

Ngay sau Đại hội, Quận ủy cần tập trung chỉ đạo, xây dựng các Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách các ngành, lĩnh vực để tập trung triển khai nhiệm vụ.

Cùng với đó, tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận trong 6 tháng cuối năm đạt 13,8% và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên 6.000 tỷ đồng. Để hoàn thành được chỉ tiêu, Bí thư Quận ủy đề nghị tập trung 3 khoản thu là thu từ các dự án có sử dụng đất, thu các dự án nợ đọng thuế và đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm để thi công, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh đầu cấp và triển khai các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cũng như tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bạch hầu, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Về công tác quản lý đô thị tiếp tục xử lý dứt điểm những vi phạm và phải làm thường xuyên gắn với trách nhiệm người đứng đầu…

Vũ Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-san-sang-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-quan-lan-thu-iv-390528.html