Quận Hoàng Mai: 'Nóng' vi phạm trật tự đô thị, vì sao quên xử lý?

Sau thời gian ra quân rầm rộ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục tái diễn, thậm chí phức tạp hơn. Nhiều người dân cho rằng, việc để xảy ra tình trạng này cần phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền sở tại...

Trước đó, tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra các bước giành lại vỉa hè, lòng đường trên toàn thành phố.

Chính quyền TP Hà Nội đang quyết liệt triển khai kế hoạch giành lại lòng đường, vỉa hè cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, sáng ngày 19/5, trực tiếp lưu thông trên một số tuyến phố thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), ghi nhận của Phóng viên Tạp chí GTVT, tình trạng ô tô nối đuôi nhau lấn chiếm, biến lòng đường thành nơi đỗ xe di động diễn ra nhan nhản.

Nhiều nhất là tại các tuyến đường tập trung các Khu đô thị (KĐT), nhà cao tầng như: Trần Thủ Độ và các tuyến đường thuộc KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp…

Theo nghi nhận, dù các biển báo cấm dừng, đỗ đã được các đơn vị chức năng lắp đặt song hàng ngày vẫn có hàng dài ô tô “phớt lờ”, ngang nhiên biến lòng đường thành nơi đỗ xe công cộng.

Nhức nhối phải kể đến là khu vực trước trụ sở Công ty CP Traphaco, ngõ 15 Ngọc Hồi. Tại đây, 1/3 lòng đường được "trưng dụng" làm nơi đỗ xe trái phép cho cán bộ, nhân viên Công ty này.

Nhức nhối phải kể đến là khu vực trước trụ sở Công ty CP Traphaco, ngõ 15 Ngọc Hồi. Tại đây, 1/3 lòng đường được "trưng dụng" làm nơi đỗ xe trái phép cho cán bộ, nhân viên Công ty này.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực này diễn ra thường xuyên gây lộn xộn, mất ATGT, mất mỹ quan đô thị từ lâu nhưng cơ quan chức năng sở tại, đặc biệt là lực lượng trật tự, công an phường lại không có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

“Khu vực trụ sở Công ty CP Traphaco thường xuyên bị chiếm dụng trái phép làm nơi đỗ xe khiến lòng đường khiến giao thông bị cản trở, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Để đảm bảo an toàn mỗi khi lưu thông, người dân chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý, trả lại vỉa hè, lòng đường cho người tham gia giao thông, sớm lập lại trật tự đô thị tại đây...”, một người dân bức xúc cho biết.

Cách đó không xa, dọc đường Trần Thủ Độ, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tổ chức trông giữ xe trái phép diễn ra nhức nhối. Điển hình phải kể đến là trước tòa nhà Nơ 3, Nơ 4 KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Các xe ô tô khách loại 29 - 45 chỗ đỗ đặc ken dưới lòng đường cả ngày lẫn đêm. Được biết, đây là khu vực trông giữ xe trái phép của một số đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến.

Tại số 2 Trần Thủ Độ, nhiều ngày nay, các xe ô tô của hãng xe Trần Anh (Hà Tĩnh) biến lòng đường thành nơi đậu đỗ xe và đón, trả khách trái phép.

Bức xúc hơn cả là khu vực vòng xuyến thứ 2 Trần Thủ Độ, lối vào các tòa nhà Nơ 18, 19, 20 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp. Tại đây, các quán cà phê như: Highland, White house, Vũ Cafe - thuộc khu BT2 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, xe ôtô không chỉ đậu hàng 1, mà còn đậu thành hàng hai dưới lòng đường, khiến cho các phương tiện qua lại phải len lỏi, khó khăn trong việc đi lại.

Các xe đậu đỗ thành hàng dài trước quán cà phê White House - BT2 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Tương tự, tại các tụ điểm ăn uống dọc đường Trần Thủ Độ như, Phương Linh, Vân Linh, Thanh Thủy, Ánh Dương, Phương Nam, Thúy Hằng, cà phê Nhất Long, Bao Cấp...ngang nhiên trưng biển quảng cáo tràn xuống lòng đường, thậm chí "chế biến" vỉa hè làm nơi kinh doanh ăn uống và làm bãi trông giữ xe trái phép.

Mặc dù tình trạng này đã được người dân phản ánh nhiều nhưng không hề có sự chuyển biến, thay đổi từ chính quyền địa phương. Một số người dân thậm chí đã thắc mắc liệu các chủ quán hàng có “bôi trơn” để… “được phép vi phạm” hay không?

Tại cổng trường mầm non Hoa Ban, KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, lâu nay trở thành khu vực tập kết xe tải, xe khách, xe taxi, xe công nghệ, xe chở người đi khám bệnh....tại đây, các xe ôtô dàn hàng ngang dưới lòng đường, kéo theo đó là các quán nước mọc lên “như nấm sau mưa” gây mất ANTT, ATGT.

Trưa 20/5, xe khách 29B-204.79 mang thương hiệu Vân Anh tập kết khách về khu vực trường Mầm non Hoa Ban (Khu đô thị Pháp Vân) vận chuyển đi Thanh Hóa. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay, tuy nhiên các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai chưa xử lý.

Một điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị thuộc phường Hoàng Liệt phải kể đến là khu khu vực ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp. Dọc các tòa nhà từ A2 - A5, các quán nước, các quầy ghi "số đề" hoạt động ngay trên vỉa hè, thậm chí một số người dân còn dựng lều lán để kinh doanh, buôn bán trái phép.

Bên cạnh đó, tình trạng khách "trá hình" hoạt động nhộn nhịp cũng diễn ra phổ biến tại khu A5, KĐT Pháp Vân. (Trong ảnh là các xe tuyến Hà Nội - Nghệ An).

Tại Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 6, điểm b khoản 8, điểm a khoản 9 Điều này;

b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này;

c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe;

d) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.”

Ngoài việc xử phạt hành chính, hành vi dựng lều, rạp để tổ chức đám cưới, đám ma… lấn chiếm lòng lề người, người vi phạm còn phải dùng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm d Khoản 10 Điều 12 Nghị định số số 100/2019/NĐ-CP : “buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép) và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Vân Phong - Vũ Thành

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/quan-hoang-mai-nong-vi-pham-trat-tu-do-thi-vi-sao-quen-xu-ly-d87526.html