Quận Hoàng Mai: Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

Ngày 28/9, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ mít tinh 'Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy' và Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Việc tổ chức Lễ mít tinh cho thấy quận Hoàng Mai rất quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là việc làm vừa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp chính quyền địa phương; đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư, Bộ Công an, Thành ủy, HĐHD, UBND TP Hà Nội nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

 Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị thuộc quận Hoàng Mai tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị thuộc quận Hoàng Mai tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, quận Hoàng Mai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác này.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy chữa cháy, củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy các cấp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Đối với công an quận Hoàng Mai, cần nắm chắc tình hình để đưa ra dự báo sát, đúng; chủ động xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với thực tiễn; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy tại quận Hoàng Mai.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra 97 vụ cháy, sự cố cháy lớn nhỏ. Trong đó có 1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn, 2 vụ cháy trung bình, 13 vụ cháy nhỏ và 80 sự cố cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Nguyên nhân cháy chủ yếu do chập điện tại nhà dân, cơ sở sản xuất và dây dẫn điện trên cột điện. Tuy các vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai có khoảng 1250 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 373 cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ. Ngoài ra, trên địa bàn quận còn có nhiều nhà cao tầng và các cửa hàng dịch vụ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Việt An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chay-chua-chay-353663.html