Quận Hoàng Mai đẩy mạnh phong trào 'Dân vận khéo'

Ngày 7/12, Đoàn kiểm tra do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Triệu làm trưởng đoàn đã đánh giá thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và công an quận Hoàng Mai năm 2017.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Triệu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Triệu phát biểu tại buổi làm việc.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa Ban Dân vận quận ủy và Công an quận Hoàng Mai trong công tác dân vận đã triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn với tinh thần gần dân, sát cơ sở.

Qua công tác phối hợp đã vận động cán bộ Nhân dân cung cấp trên 1.800 nguồn tin liên quan đến tệ nạn xã hội, giải quyết 810 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, cảm hóa giáo dục 2.655 lượt đối tượng trong diện quản lý, đưa 240 đối tượng hình sự ra kiểm điểm trước tổ dân phố, vận động ra đầu thú… Đồng thời, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, đoàn thể phường tuyên truyền, vận động Nhân dân ở các “điểm nóng” tiềm ẩn phức tạp phát sinh gây mất ANTT liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng để họ hiểu mà không phải tổ chức cưỡng chế.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở Đảng, cấp quận đã có 29 mô hình, 27 điển hình, cấp phường có 205 mô hình, điển hình. Trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đã vận động Nhân dân tự tháo dỡ mái che, lồng sắt, “chuồng cọp” tại các tòa nhà khu cao tầng khu dân cư số 11 và 14, vận động 500 gia đình (100%) tự giác tháo dỡ lều lán, mái vẩy…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Triệu ghi nhận và đánh giá cao chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận quận ủy và Công an quận Hoàng Mai, nhất là trong việc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đề nghị tiếp tục làm tốt công tác này, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời, sẽ tiếp thu và giới thiệu những mô hình “dân vận khéo” hay ở những đơn vị quận huyện khắc để tăng cường hiệu quả hơn nữa phong trào này tại địa phương.

Việt An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-day-manh-phong-trao-dan-van-kheo-304800.html