Quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội): Công đoàn phối hợp hiệu quả với Phòng GDĐT

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 8.10 cho biết, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận Hoàn Kiếm với Phòng GDĐT.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN và Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân, hiện nay LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đang trực tiếp quản lý 41 CĐCS khối trường học với tổng số 1.944 đoàn viên trên tổng số 1.952 CNVCLĐ.

Sau một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận với Phòng GDĐT quận, các nội dung trong chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, nổi bật nhất là hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Hai bên đã phối hợp phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong ngành trong việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay...

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm. Bà Tuyến nhấn mạnh, các trường đã nỗ lực thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong nhà trường; thực hiện nghiêm việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, CC,VC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP. Hà Nội và ứng xử nơi công cộng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và giới thiệu những cá nhân ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Bà Tuyến cũng lưu ý LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chú ý nâng cao chất lượng hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ ở các cơ sở; quan tâm quy chế nội bộ ở các cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của cán bộ, đoàn viên, NLĐ ở cơ sở để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi cho CB, đoàn viên, NLĐ…

Tại hội nghị, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 1 cá nhân; trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho 2 tập thể và 2 cá nhân; trao giấy khen của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho 16 tập thể và 25 cá nhân; trao giải Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” cho 6 tập thể và 14 cá nhân.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/quan-hoan-kiem-tp-ha-noi-cong-doan-phoi-hop-hieu-qua-voi-phong-gddt-634836.ldo