Quận Hoàn Kiếm: Khen thưởng nhiều tập thể có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sáng 7/3, Quận ủy- Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng; là cơ hội để quảng bá với thế giới về văn hóa, sự phát triển, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Quận Hoàn Kiếm là địa bàn có địa điểm lưu trú của phần lớn các phóng viên quốc tế; đặc biệt có nơi lưu trú của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (khách sạn Melia) và nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (khách sạn Metropole).

Nhận thức rõ vinh dự cũng như trách nhiệm nặng nề trong việc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (TTĐT, TTATGT, VSMT), công tác chỉnh trang đô thị, công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ hội nghị, trong những ngày qua, Quận ủy - UBND quận đã tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt; đồng thời ban hành 24 văn bản chỉ đạo, thành lập 3 tổ công tác do 3 Phó Chủ tịch UBND quận làm Tổ trưởng đi kiểm tra thường xuyên vào các múi giờ khác nhau để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Việc làm này đã kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, trang trí cờ hoa, đảm bảo; cũng như việc huy động quần chúng tham gia chào đón 2 đoàn đại biểu Mỹ - Triều đi đến nơi tổ chức hội nghị và trở về nơi lưu trú. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy - UBND quận, các phòng, ban, ngành chức năng; Đảng ủy - UBND - Công an 18 phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Quận ủy - Ủy ban nhân dân đã huy động 3.639 lượt cán bộ, chiến sỹ công an, tự quản, bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên tình nguyện tham gia chốt trực tại các tuyến phố Hàng Bông - Hàng Gai - Cầu Gỗ - Hàng Thùng - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt, khu vực khách sạn Melia, khách sạn Metropole, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; huy động khoảng hơn 10.000 lượt người tham gia vẫy cờ, hoa trên các tuyến phố; tháo dỡ biển quảng cáo trái phép, mái che, mái vẩy hư hỏng, cũ nát; lắp đặt bổ sung 324 ang, giỏ hoa trang trí… Do đó, quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, phục vụ tốt nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều của thành phố Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã được bằng khen.

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng khen thưởng 34 tập thể và 125 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-hoan-kiem-khen-thuong-nhieu-tap-the-co-thanh-tich-trong-cong-tac-phuc-vu-hoi-nghi-thuong-dinh-my--trieu-d2063652.html