Quan hệ Việt Nam- Czech sẽ có những bước tiến mới sau khi Việt Nam có ban lãnh đạo mới

Sau khi các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam tuyên thệ nhậm chức, các hãng truyền thông lớn ở Czech đã có các bài viết đưa tin về sự kiện, đồng thời kỳ vọng, quan hệ Czech -Việt sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới.

Truyền thông Czech cho rằng, Ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế và hướng tới kế hoạch đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển toàn diện vào giữa thế kỷ 21 như đã xác định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua.

Theo truyền thông Czech, ban lãnh đạo mới của Việt Nam đều được tín nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, đóng vai trò xuất sắc trong việc vừa ngăn chặn đại dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế và hội nhập đất nước vào nền kinh tế toàn cầu.

Truyền thông Czech đánh giá cao Ban lãnh đạo mới của Việt Nam

Truyền thông Czech đánh giá cao Ban lãnh đạo mới của Việt Nam

Về phát triển kinh tế, mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng tích cực vào năm 2020 với 2,9%. Về hợp tác đối ngoại, trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, góp phần tạo môi trường thuận lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong năm 2020, mặc dù tình hình thế giới đang diễn biến khó khăn nhất là liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhưng Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bài báo cũng đánh giá Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và đang trở thành đối tác thương mại quan trọng của EU nói chung và của Cộng hòa Czech nói riêng.

Truyền thông Czech tin tưởng, mối quan hệ Việt Nam-Czech sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai

Đánh giá về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Cộng hòa Czech và Việt Nam, truyền thông Czech cho rằng, mối quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm song phương của Lãnh đạo hai nước, đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2019 khi đó là Thủ tướng Chính phủ. Cộng đồng người Việt Nam tại Czech ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và đóng vai trò là cầu nối trong quan hệ hai nước.

Theo truyền thông Czech, với ban lãnh đạo mới của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech sẽ giúp Việt Nam có những bước tiến mới trong quá trình phê chuẩn và thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/quan-he-viet-nam-czech-se-co-nhung-buoc-tien-moi-sau-khi-viet-nam-co-ban-lanh-dao-moi-848548.vov