Quan hệ Việt-Mỹ phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục và an ninh-quốc phòng

Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa-giáo dục và an ninh-quốc phòng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 27/2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 27/2

Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Phía Hoa Kỳ cử nhiều đoàn sang thăm Việt Nam như chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama (5/2016), Ngoại trưởng John Kerry (1/2017), Tổng thống Donald Trump (11/2017), Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (tháng 01 và tháng 10/2018), Ngoại trưởng Mike Pompeo (7/2018)...

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng có hàng loạt chuyến thăm đến Hoa Kỳ như chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (7/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (5/2017), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (tháng 6/2018). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (7/2018), Trưởng Ban dân vận Trương Thị Mai (11/2018).

Ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp thành công với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence bên lề Thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Singapore. Ngày 27-28/2/2019, Việt Nam phối hợp cùng các bên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Nhân dịp này, Tổng thống Trump đã có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Nội.

Quan hệ quốc hội cũng được duy trì thông qua trao đổi đoàn thường xuyên, trong đó có các đoàn Trợ lý Nghị sỹ Mỹ (StaffDel) đến Việt Nam.

Về kinh tế, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ tăng trưởng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, đạt trên 60 tỷ USD năm 2018, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu 35 tỷ USD; Hoa Kỳ tuy nhập siêu song tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Việt Nam tăng nhanh ở mức 36% và xuất siêu về dịch vụ. Ngoài ra, năm 2018, Mỹ xếp thứ 11/128 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với tổng số 900 dự án và tổng vốn đăng ký 9,4 tỷ USD. Các công ty Mỹ hoạt động tốt và cam kết làm ăn lâu dài tại Việt Nam (Coca Cola, Nike, Microsoft…).

Quan hệ trong lĩnh vực hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Mỹ và Hoa Kỳ được duy trì trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2015. Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam (tháng 5/2016). Việt Nam tiếp nhận tàu Hamilton của Hoa Kỳ trong năm 2017. Hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động 3 năm về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 – 2021. Tàu sân bay USS Carl Vinson lần đầu tiên thăm cảng Việt Nam (03/2018). Năm 2018, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis 02 lần thăm Việt Nam. Tháng 11/2018, hai bên chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao lô đất sạch cuối cùng đã xử lý tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác xử lý tẩy độc sân bay Biên Hòa.

Về khoa học – công nghệ, hai bên ký Tuyên bố hợp tác về Khoa học Công nghệ (3/2015), Dàn xếp Hành chính trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (5/2016). Từ 29 - 30/3/2018, hai bên lần đầu tiên tổ chức Đối thoại về An ninh Năng lượng tại Hà Nội.

Hợp tác về giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân cũng là một điểm nổi bật trong mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện có trên 30.000 sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á, đứng thứ 6 trong số các nước có nhiều du học sinh tại Hoa Kỳ. Hai bên đang tích cực triển khai dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam; trao đổi về Hiệp định thực thi Chương trình Hòa Bình.

Về hợp tác y tế, môi trường, nhân đạo, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì và tăng ngân sách cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có dự án tẩy độc các điểm nóng nhiễm chất dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Năm 2017, Hoa Kỳ đã hoàn thành các hạng mục chính trong công tác tẩy độc sân bay Đà Nẵng; cam kết tiếp tục triển khai dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa. Ngày 13/8, Tổng thống Trump đã ký ban hành Luật Ngân sách quốc phòng (NDAA) năm 2019, đồng ý trích 15 triệu USD từ ngân sách Bộ quốc phòng cho dự án Tẩy độc sân bay Biên Hòa. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng tài trợ cho Việt Nam các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh với tổng viện trợ 94 triệu đô la thông qua các NGO từ năm 1993 đến nay.

Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực như APEC, ARF, ADMM+, LMI, EAS,…

Hải Yến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201903/quan-he-viet-my-phat-trien-manh-trong-linh-vuc-kinh-te-giao-duc-va-an-ninh-quoc-phong-628365/