Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định quyết tâm thay thế hàng nhập khẩu từ Colombia, năm ngoái đạt kim ngạch 6,1 tỷ USD, bằng hàng nhập từ Brazil, Argentina và Ecuador. Cùng ngày, Tổng thống Chávez cũng đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama phải hành động nhất quán với diễn văn dân chủ của mình và chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Mỹ Latin thông qua các căn cứ quân sự tại khu vực này. Theo ông Chávez, với các căn cứ này, Mỹ theo đuổi mục tiêu kiểm soát 3 khu vực có tầm quan trọng chiến lược: Dải Orinoco, khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nằm trên đất Venezuela; vùng Amazone mầu mỡ và đa dạng sinh học; và tầng ngậm nước Guarani, là khu dự trữ nước ngầm lớn nhất thế giới, đều nằm tại Nam Mỹ. Trong một diễn biến khác, Tổng lãnh sự Colombia tại thủ đô Caracas của Venezuela, bà Maria Elvira Cabello cho biết cảnh sát nước sở tại đã bắt giữ khoảng 40 công dân Colombia, trong đó có một nhân viên lãnh sự, khi họ đang làm thủ tục xin cấp lại chứng minh thư tại lãnh sự quán. H.XUÂN (Theo AP, Reuters)
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/8/200156/