Quan hệ Trung-Hàn cải thiện, các dự án hợp tác sẽ khôi phục

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15.12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định ông mong chờ thời kỳ 'mùa xuân' đến với quan hệ song phương Trung Quốc-Hàn Quốc.

Ông Yoon Young-chan, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết Seoul hy vọng khi quan hệ Trung - Hàn được cải thiện, những dự án hợp tác giữa hai nước sẽ được nối lại.

Người phát ngôn trích lời của Thủ tướng Lý nói rằng: “Chúng tôi biết được một vài công ty Hàn Quốc đang gặp khó nhưng môi trường đầu tư (Trung Quốc) đã không hề bị tệ đi. Nếu quan hệ Trung - Hàn được cải thiện, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được nhiều lợi ích”.

Cũng theo ông Yoon, dự kiến sẽ có rất nhiều người Trung Quốc đến Hàn Quốc du lịch trong dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9 - 25.2.2018 tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) sắp tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã được mời đến tham dự.

Trong cuộc họp báo chung ngày 15.12, Thủ tướng Lý cũng ám chỉ đến tình hình căng thẳng trong quan hệ hai nước bị gây ra bởi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), nhưng ông khẳng định hai bên đều mong quan hệ sẽ được làm ấm lại.

Theo Thủ tướng Lý: “Mùa xuân trong quan hệ đang được mong đợi. Chúng tôi cũng muốn quan hệ Trung - Hàn phát triển ổn định và theo chiều hướng lành mạnh”.

Trong một bài bình luận đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, trang Tân Hoa Xã nhận xét THAAD đã “đặt ra mối đe dọa lớn nhất cho quan hệ hai nước trong vòng 25 năm qua”. Quan hệ Trung - Hàn đang ở “giai đoạn quyết định” khi những tranh cãi xung quanh THAAD có thể kết thúc, và chuyện này tùy thuộc vào việc liệu Hàn Quốc có giữ lời hứa và hành động kiên quyết hay không.

Từ cuối tháng 11, đảo Jeju (Hàn Quốc) đã bắt đầu có một số đoàn khách Trung Quốc trở lại - Ảnh: The Investor

Kể từ tháng 3.2017, nhằm đáp trả động thái triển khai THAAD của Hàn Quốc, Trung Quốc đã áp đặt quy định hạn chế du lịch, yêu cầu đơn vị du lịch các địa phương ngừng cung cấp các tour du lịch đến Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhiều công ty Hàn Quốc, đặc biệt là Tập đoàn Lotte (đơn vị đồng ý trao đổi đất để chính quyền Seoul triển khai THAAD), làm ăn tại Trung Quốc cũng bị gây khó dễ.

Các biện pháp trả đũa không công bố trên đã gây thiệt hại cho kinh tế Hàn Quốc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn đã giảm 30% trong quý 2 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc cũng giảm 2% so với cùng kỳ. Nhiều chuyên gia khác dự báo tổng thiệt hại kinh tế mà Seoul phải chịu từ các biện pháp này vào khoảng 7,5 tỉ USD, theo The Korea Times.

Tuy nhiên, vào tháng 10, lãnh đạo hai nước đã nhất trí cải thiện quan hệ. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế du lịch và quy định làm khó với doanh nghiệp Hàn.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-he-trung-han-cai-thien-cac-du-an-hop-tac-se-khoi-phuc-78115.html