Quan hệ thương mại căng thẳng ảnh hưởng đến các công ty thế nào?

Vụ nhân viên Huawei dùng iPhone để đăng tweet chúc mừng năm mới đã khiến Huawei phải ra lệnh giáng chức và phạt tiền. Sự việc có lẽ không bị phạt nặng đến thế, song mối quan hệ thương mại với Mỹ đang căng thẳng, đã khiến sự việc nhỏ này trở thành bê bối mới nhất của Huawei.

Công ty Trung Quốc Huawei đã gửi một lời tweet chúc mừng năm mới 2019 đến mọi người vào kỳ nghỉ vừa qua. Nhưng các “cư dân mạng” đã phát hiện ra rằng tweet đó được gửi đi từ iPhone. Tại sao lại như vậy? iPhone là sản phẩm của Apple, đối thủ tại Mỹ của Huawei. Và bây giờ, những nhân viên gây ra nhầm lẫn này đang bị Huawei trừng phạt.

Cụ thể, theo Reuters, Huawei đã phát ra một bản ghi nhớ nội bộ vào ngày 3/1, tuyên bố về sự cố gây thiệt hại cho thương hiệu Huawei. Nhóm làm truyền thông thuộc công ty PR quốc tế khổng lồ Sapient cho biết máy tính để bàn của họ gặp vấn đề gì đó về mạng riêng ảo VPN, vì vậy họ phải dùng smartphone để tweet. Twitter bị chặn ở Trung Quốc, vì vậy ngay cả các công ty lớn của Trung Quốc như Huawei cũng phải sử dụng VPN để điều hướng lưu lượng truy cập qua các quốc gia mở để hoạt động trên Twitter.

Bản ghi nhớ nội bộ cho hay các nhân viên truyền thông này đã bị giáng chức và tiền lương tháng của họ chỉ còn lại khoảng 720 USD. Không rõ trước đó lương tháng của các nhân viên này là bao nhiêu.

Nền tảng Twitter có thể cho biết liệu một tweet đã được gửi từ trang web Twitter hay gửi từ ứng dụng di động, cũng như loại thiết bị sử dụng. Trước đây, chỉ có các ứng dụng như Tweetdeck mới làm nổi bật “nguồn gốc” các đoạn tweet, nhưng bản cập nhật ứng dụng Twitter mới nhất trên iPhone đã làm nổi bật hơn nữa việc các tin nhắn được gửi đi từ đâu, như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Sự việc nhỏ và buồn cười này của Huawei là bê bối mới nhất sau một số vụ bê bối lớn hơn trong thế giới công nghệ, do tác động của cuộc chiến tranh Lạnh mới giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, với một bên là Mỹ, Anh và một số nước phương Tây khác .

Giám đốc điều hành Huawei, bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt tại Canada theo yêu cầu của chính phủ Mỹ ngày 1/12/2018 liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Iran. Chính phủ Trung Quốc đã trả đũa bằng cách bắt giữ ít nhất 13 người Canada (tám người đã được thả) và Bộ Ngoại giao Mỹ thì đưa ra cảnh báo vào ngày hôm qua chống lại Trung Quốc vì lo ngại người Mỹ có thể bị bắt mà không có lý do thực sự để trả đũa cho việc bà Mạnh bị bắt giữ.

Các doanh nghiệp ở Trung Quốc thậm chí còn giảm giá cho những người sử dụng điện thoại Huawei. Sử dụng các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đã trở thành một niềm tự hào đối với một số người yêu nước.

Rõ ràng chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến tranh lạnh sẽ kết thúc, và cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc cũng không giúp cải thiện tình hình. Doanh số iPhone tại Trung Quốc èo uột đã khiến thị trường cổ phiếu lao dốc vào ngày hôm qua.

Tuy nhiên, theo Gizmodo, vẫn có lý do để lạc quan, dù thận trọng. Thị trường chứng khoán dự kiến sẽ khởi sắc hơn sau khi bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố Mỹ và Trung Quốc sẽ có các cuộc đối thoại tại Bắc Kinh ngày 7/1 tới.

B.T (Theo Gizmodo)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/quan-he-thuong-mai-cang-thang-anh-huong-den-cac-cong-ty-the-nao-177436.ict