Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Ai Cập: Ankara 'khoe' nối lại tiếp xúc ngoại giao, Cairo 'sửa lưng' tắp lự

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này và Ai Cập đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên kể từ khi hai nước cắt quan hệ vào năm 2013, tuy nhiên, Cairo đã bác bỏ thông tin này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này và Ai Cập đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên kể từ khi hai nước cắt quan hệ vào năm 2013, tuy nhiên, Cairo đã bác bỏ thông tin này. (Nguồn: DPA)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này và Ai Cập đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên kể từ khi hai nước cắt quan hệ vào năm 2013, tuy nhiên, Cairo đã bác bỏ thông tin này. (Nguồn: DPA)

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Cavusoglu nêu rõ: "Chúng tôi đã có các cuộc tiếp xúc ở cả các cấp bộ tình báo và ngoại giao với Ai Cập. Các cuộc tiếp xúc cấp ngoại giao đã bắt đầu".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, ở những giai đoạn đầu đối thoại, việc thiếu lòng tin lẫn nhau là điều bình thường, do vậy các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ diễn ra theo một lộ trình và chiến lược nhất định.

Đầu tháng 3 này, ông Cavusoglu cũng tuyên bố chính quyền Ankara sẵn sàng đàm phán với Cairo về một thỏa thuận ranh giới trên biển ở phía Đông Địa Trung Hải.

Đáp lại tuyên bố trên, cùng ngày, báo Egypt Today cho biết, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng "không có chuyện nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao".

Tớ báo dẫn lời quan chức này nêu rõ: "Việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước đòi hỏi phải xem xét các khuôn khổ pháp lý và ngoại giao vốn điều chỉnh quan hệ giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và các yêu cầu về an ninh quốc gia Arab".

"Cairo mong rằng, bất kỳ quốc gia nào cần thiết lập quan hệ bình thường với Ai Cập nên tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của chính sách láng giềng tốt, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực", quan chức trên cho hay.

Người này cũng khẳng định rằng, nhân dân Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ gắn bó và bền chặt và quan hệ ngoại giao giữa hai nước hiện ở mức đại biện lâm thời phù hợp với các quy tắc ngoại giao.

Căng thẳng giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có cuộc nội chiến nổ ra tại Libya từ năm 2011.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) của Libya được Liên hợp quốc công nhận trong khi Ai Cập hậu thuẫn lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar.

Quan hệ giữa hai nước cũng xấu đi sau chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Ai Cập được Ankara ủng hộ - Mohamed Morsi năm 2013.

(theo AFP, Egypt Today)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-tho-nhi-ky-ai-cap-ankara-khoe-noi-lai-tiep-xuc-ngoai-giao-cairo-sua-lung-tap-lu-139160.html