Quan hệ Thái Lan- Việt Nam: Nhìn từ góc độ giao lưu nhân dân

Ngày 9/5, tại Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Hội Hữu nghị Thái-Việt tổ chức hội thảo về quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Tham dự buổi Hội thảo có trên 200 người là thành viên Hội Hữu nghị Thái- Việt; đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; lãnh đạo các hội Việt kiều sở tại, các học giả nghiên cứu về quan hệ Thái Việt và phóng viên báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trình bày tại Hội thảo, ông Vũ Xuân Hồng, cựu Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, với vị trí địa chính trị hết sức nhạy cảm, Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối ngoại nhân dân.

Đây là hoạt động đặc thù, tạo dựng cảm tình, sự ủng hộ, hợp tác của nhân dân các nước, qua đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữ nhà nước Việt Nam với các nước.

Trên cơ sở nền tảng nhân dân, sự đồng thuận xã hội đã tạo dựng quan hệ chính thức giữa nhà nước Việt Nam và các nước trên thế giới, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Công tác đối ngoại nhân dân có phương thức hoạt động phong phú, sáng tạo, đa dạng và linh hoạt, hỗ trợ hiệu quả cho ngoại giao nhà nước Việt Nam.

Đặc biệt, trong bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước và giải quyết hậu quả chiến tranh, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, sự phồn vinh thịnh vượng cùng hướng tới tương lai của đối ngoại nhân dân.

Tham gia Hội thảo, Giáo sư Lee, giảng viên Đại học Chulalongkorn, đã cung cấp nhiều thông tin về cội nguồn, nguyên nhân người Việt sang Thái Lan sinh sống từ xa xưa.

Quá trình người Thái gốc Việt hòa nhập, phát triển mạnh mẽ như ngày nay và có nhiều đóng góp xây dựng đất nước Thái Lan, cũng như những hoạt động hướng về quê hương Việt Nam.

Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Tiến sỹ Thanyathip, Viện Nghiên cứu ASEAN, trường Đại học Chulalongkorn trình bày về lịch sử, phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Thái Lan. Bà Thanyathip đánh giá cao những đóng góp to lớn của người Thái gốc Việt cho cách mạng Việt Nam thời chiến tranh.

Phát biểu kết luận, ông Prachuap Chaiyasan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Ông Prachuap ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng người Thái gốc Việt cho phát triển kinh tế xã hội Thái Lan; đánh giá cao công tác ngoại giao nhân dân của bà con Việt kiều là nền tảng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Thái Lan – Việt Nam như ngày nay.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt, ông Prachuap cho biết, Hội đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan mời các chuyên gia xây dựng chương trình, nội dung để tổ chức lớp đào tạo kiến thức ngoại giao nhân dân cho Việt kiều tại Thái.

Mong muốn tất cả mọi người đều trở thành các nhà ngoại giao nhân dân, để thúc đẩy tình hữu nghị Thái Việt ngày càng thắm thiết hơn. Thay mặt Bộ Ngoại giao Thái Lan, Hội Hữu nghị Thái-Việt đã trao bằng khen và huy hiệu cho hơn 30 cá nhân đã có công đóng góp trong quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-he-thai-lan-viet-nam-nhin-tu-goc-do-giao-luu-nhan-dan-760672.vov