Quan hệ nồng ấm bất ngờ giữa tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông đã cuộc trao đổi ngắn nhưng tốt đẹp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày chấm dứt Thế chiến 1 tại Pháp.

Cái bắt tay nhiệt tình giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Khải Hoàn Môn hôm 11.11 - Ảnh: AFP

Dù Nga và Mỹ vẫn đang căng thẳng về nhiều vấn đề nhưng có vẻ như quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump lại rất tốt đẹp, thể hiện qua thái độ của hai nhà lãnh đạo dành cho nhau tại Paris.

Nếu tỏ ra hờ hững trước sự vồn vã của Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron trong cuộc gặp chính thức một ngày trước đó, Tổng thống Trump lại cười tươi rạng rỡ khi thấy Tổng thống Putin trong lễ kỷ niệm hôm 11.11.

Tổng thống Trump cười tươi khi Tổng thống Putin tiến gần - Ảnh: Reuters

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhà lãnh đạo Nga bắt tay chủ nhân Nhà Trắng, giơ ngón tay cái và mỉm cười, trước khi xoay sang bắt tay đệ nhất phu nhân Melania.

Chưa hết, trong khi ông Putin chào hỏi bà Melania, ông Trump vỗ nhẹ lên lưng người đồng cấp Nga. Sau đó, ông Putin trả lễ bằng cách vỗ lên tay nhà lãnh đạo Mỹ. Tất cả đều diễn ra trước sự quan sát của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, được cho là luôn rất "nhạy cảm" về sự gần gũi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.

Ông Putin giơ ngón cái về phía ông Trump - Ảnh: AFP

Đến tiệc trưa cùng ngày tại Điện Elysee, lẽ ra chỗ ngồi hai nhà lãnh đạo được đặt cạnh nhau nhưng do thay đổi vào phút chót nên hai ông ngồi đối diện.

Tuy nhiên, khi các nhà báo Nga hôm qua hỏi Tổng thống Putin liệu có kịp trò chuyện với Tổng thống Trump khi đó hay không, chủ nhân Điện Kremlin xác nhận: “Có!” và cuộc hội thoại diễn ra tốt đẹp dù ông không cho biết chi tiết, theo Sputnik.

[VIDEO] Thượng đỉnh Trump - Putin không gặp ở Paris, nhưng có thể hẹn nhau ở Argentina

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-he-nong-am-bat-ngo-giua-tong-thong-nga-va-my-1022702.html