Quan hệ ngoài luồng, trưởng công an huyện nhận kết cục không ai muốn

Sau khi bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh Sóc Trăng kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì có quan hệ ngoài hôn nhân, Trưởng Công an huyện Trần Đề lại vừa bị cách chức vì lối sống bừa bãi của mình.

Chiều ngày 2/4, thông tin trên Tuổi Trẻ cho hay, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định của Bộ Công an cách chức đối với Đại tá Đào Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Trần Đề.

Hiện Đại tá Sơn xin nghỉ chờ hưu và đã được cấp trên đồng ý.

Thay thế vào vị trí của Đại tá Sơn sẽ là một lãnh đạo Phòng của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó nửa năm, vị Đại tá này đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Sóc Trăng kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng do có quan hệ ngoài hôn nhân, thiếu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Được biết, trước khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Trần Đề, Đại tá Sơn từng là Phó trưởng Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Hiện Đại tá Sơn có gia đình đang sinh sống ở huyện Long Phú.

Khánh Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quan-he-ngoai-luong-truong-cong-an-huyen-nhan-ket-cuc-khong-ai-muon-1032831.html