Quan hệ Nga-Mỹ: Điểm thấp nhất và tình trạng tồi tệ nhất

Điện Kremlin đánh giá thực trạng quan hệ Nga-Mỹ là 'tồi tệ nhất', trong khi Nhà Trắng cũng đánh giá là 'điểm thấp nhất trong 30 năm qua'.

Nga: Quan hệ Nga-Mỹ là ‘tồi tệ nhất’

Hôm 13/7, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng, quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ không hề có dấu hiệu cải thiện và hiện vẫn đang ở điểm thấp nhất, thực trạng được đánh giá là “tồi tệ”.

“Quan hệ của chúng tôi vẫn như trước, ở điểm gần như thấp nhất, thực trạng tồi tệ cả về mặt song phương và có lẽ cả trên bình diện trách nhiệm của hai nước chúng ta đối với những vấn đề đa phương, trước hết là về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược” - ông Peskov nhận xét về quan hệ giữa hai cường quốc thế giới trên kênh truyền hình “Rossiya 1”.

Ông Peskov lưu ý rằng, ở cấp độ thấp hơn – mức chuyên gia – hai nước cũng có những “mối liên hệ gượng gạo”, nhưng chúng không thể làm hai nước xích lại gần hơn tới sự hiểu biết về trách nhiệm của các nước trong khía cạnh “bảo lưu các văn kiện đang còn hiệu lực”, có khả năng đảm bảo kiểm soát vũ khí trên quy mô toàn cầu.

“Chính hai nước chúng ta là chủ sở hữu những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất. Nhân tiện cần nói luôn, chỉ hai nước chúng ta, chứ không có nước nào trong số các quốc gia khác, kể cả Trung Quốc – nước mà người Mỹ đang ra sức lôi kéo tham gia cuộc đàm phán này. Về quy mô kho vũ khí, Trung Quốc không thể sánh với Mỹ hoặc với Nga” - ông Peskov nói thêm.

Hiện nay, sợi dây liên lạc duy nhất giữa Nga và Mỹ là START-3. Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) ký kết năm 2010 là thỏa thuận duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ hiện có hiệu lực về hạn chế vũ khí, nhưng nó cũng sẽ hết thời hiệu vào tháng 2 năm 2021.

Hiện nay, chính quyền Washington chưa hề công bố liệu có ý định gia hạn văn kiện hay không, nhưng chính quyền Hoa Kỳ ở nhiều cấp khác nhau đều nhấn mạnh sự cần thiết phải kết cấu cả Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để hoạch định thỏa thuận hạt nhân mới ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng Nga ủng hộ gia hạn hiệp ước START-3 mà không cần điều kiện tiên quyết.

Nga-Mỹ đang tiếp nối cuộc chiến tranh lạnh từ thời Xô-Mỹ

Nga-Mỹ đang tiếp nối cuộc chiến tranh lạnh từ thời Xô-Mỹ

Mỹ: Quan hệ hai nước đang ở điểm thấp nhất

Trước đó, tân đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan nói rằng quan hệ giữa hai nước đã đạt đến điểm thấp nhất trong 30 năm qua - nghĩa là đối với toàn bộ lịch sử Liên bang Nga hậu Xô viết và trong toàn bộ thời gian kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay.

Ôg Sullivan đã đến Moscow từ giữa tháng 1 năm nay để đảm nhận chức vụ Đại sứ Mỹ tại Nga. Vào ngày 5 tháng 2, ông đã trình quốc thư của mình cho Tổng thống Nga Vladimir Vladimir Putin. Được biết, Đại sứ trước đó là ông Jon Huntsman đã từ chức vào tháng 8 năm 2019.

Việc bổ nhiệm ông Sullivan làm đại sứ Hoa Kỳ tại Nga được công bố vào tháng 12 năm 2019. Trước đó, ông này là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, trước đó ông Sullivan cũng từng làm việc ở Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Ông chỉ mới làm việc ở Bộ Ngoại giao được 2 năm, nhưng đã được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Bộ này.

Ông Sullivan gọi việc cải thiện quan hệ giữa hai nước là mục tiêu chính của ông với tư cách là đại sứ Mỹ tại Nga và nhấn mạnh rằng, Tổng thống Donald Trump cũng mong muốn điều này.

“Chúng ta cần bắt đầu ngay hôm nay. Chúng tôi không thể chờ đợi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay hoặc bất kỳ sự kiện chính trị nào khác” - ông Sullivan nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/quan-he-nga-my-diem-thap-nhat-va-tinh-trang-toi-te-nhat-3413473/