Quan hệ Nga-Mỹ có thể bị 'bóp nghẹt' sau bầu cử Quốc hội Mỹ

Quan hệ Nga-Mỹ có thể sẽ xấu đi trong giai đoạn tiến hành cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu (19/10) cho biết mối quan hệ Nga – Mỹ có thể xấu đi hoặc thậm chí là bị “giết chết” sau khi Mỹ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11.

"Các cuộc bầu cử được tổ chức tại Mỹ trong vài tuần tới sẽ là sự ngăn chặn đáng kể. Việc ‘hy sinh’ Nga và nói rộng ra là quan hệ Nga-Mỹ vốn là hành động quen thuộc của Washington. Điều này có khả năng xảy ra ngay bây giờ, không còn nghi ngờ gì về nó”, ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov

Phát ngôn viên điện Kremlin cũng khẳng định mối quan hệ Nga-Mỹ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các quan hệ chính trị nội bộ của Mỹ.

"Sự trầm trọng [của quan hệ] có khả năng xảy ra. Nó có thể dễ dàng thấy trước", ông Peskov lập luận.

Cuộc bầu cử giữa kỳ cho Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 tới đây.

Theo Sputnik

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/quan-he-ngamy-co-the-bi-bop-nghet-sau-bau-cu-quoc-hoi-my-129499.html