Quan hệ Nga - Anh lại 'căng như dây dàn' vì vụ đầu độc mới

Giới chức Anh đòi Nga phải giải thích sau khi hai công dân nước này bị bất tỉnh gần thành phố Salisbury, trong khi Moscow nhấn mạnh Chính phủ Anh sẽ phải xin lỗi Nga và cộng đồng quốc tế vì các cáo buộc sai trái.

Giới chức Anh ngày 5-7 chính thức thông báo một cặp đôi công dân nước này có tên Charlie Rowley và Dawn Sturgess bị nhiễm Novichok, chất độc thần kinh mà London cho là đã được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury hồi tháng 3, theo RT.

Cảnh sát Anh đứng ngoài một hiệu thuốc ở Amesbury. Ảnh: Sputnik

Cặp đôi được tìm thấy bất tỉnh tại một ngôi nhà ở đường Muggleton, thị trấn Amesbury, nằm gần gần thành phố Salisbury. Hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện Salisbury, nơi cha con ông Skripal từng được cứu chữa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt cho biết cặp đôi nói trên có thể đã bị ảnh hưởng bởi chất độc vốn bị sử dụng trong vụ đầu độc bất thành nhằm vào ông Sergei Skripal và con gái.

"Vụ này giống như một sự việc đáng tiếc và hy vọng không phải là một hiệu ứng bi thảm sau vụ việc trước đó. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không suy xét đây là một âm mưu đầu độc có chủ đích, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng tiếp thu dựa trên những gì cảnh sát nói", ông Jeremy tuyên bố.

Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt. Ảnh: ITN

Trong khi đó, phát biểu với BBC, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã kêu gọi Nga cung cấp thông tin về chất độc thần kinh Novichok mà phía Anh cho là được sử dụng trong vụ đầu độc. "Đã đến lúc Nga giải thích chính xác những gì đang diễn ra", ông này bày tỏ suy đoán.

Các tuyên bố của Anh ngay lập tức khiến Moscow phản ứng tức giận. "Chúng tôi kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật Anh không tham gia vào trò chơi chính trị… của London. Thay vào đó, họ nên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Nga để điều tra", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chiều 5-7.

Bà Zakharova sau đó nhấn mạnh Chính phủ Anh và những người đại diện cho cơ quan này sẽ phải xin lỗi Nga và cộng đồng quốc tế sau khi London ngang ngược đòi Nga giải thích về vụ đầu độc. "Chính phủ và các đại diện của họ sẽ phải xin lỗi Nga và cộng đồng quốc tế. Điều đó sẽ xảy ra", bà Zakharova gay gắt.

Vụ việc có thể lại gây căng thẳng cho quan hệ Nga - Anh. Ảnh minh họa

Từ Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitri Peskov tuyên bố Nga quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ nghi đầu độc mới tại Anh, bởi điều này đồng nghĩa rằng chất độc lại một lần nữa được sử dụng ở châu Âu. Ông Peskov đồng thời cho hay Moscow đã đề nghị giúp đỡ London điều tra, song chưa nhận được phản hồi nào.

Được biết, Anh đã thông báo cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về vụ nghi đầu độc mới nhất trên để tìm kiếm sự hỗ trợ của tổ chức này.

Cho đến nay, bất chấp việc chưa có kết luận điều tra chính thức của OPCW, giới chức Anh vẫn cho rằng chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc hai cha con ông Skripal được chế tạo tại Nga và cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc trên.

Thiện Nhân (Tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/quan-he-nga-anh-lai-cang-nhu-day-dan-vi-vu-dau-doc-moi-499054/