Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Parvathaneni Harish.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Parvathaneni Harish.

Chiều 7-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Parvathaneni Harish - Đại sứ toàn quyền tại Ấn Độ đến thăm và chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chúc mừng chuyến đến thăm và đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung và giữa Đà Nẵng với Ấn Độ trong nhiệm kỳ mà ông Parvathaneni Harish làm Đại sứ. Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,5 triệu USD năm 2018 và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 80 triệu USD. Bên cạnh đó Đà Nẵng là địa phương có nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, bảo tàng, du lịch và tổ chức nhiều lễ hội văn hóa Việt- Ấn được đánh giá cao.

Ông Parvathaneni Harish cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ đối với ông trong nhiệm kỳ vừa qua để ông hoàn thành tốt công việc của mình và trân trọng mời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ qua thăm Ấn Độ thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch (PCT) UBND TP Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng. Tại buổi tiếp PCT Hồ Kỳ Minh đã giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển của Đà Nẵng và ghi nhận những ý kiến trao đổi của ông Vincent Floreani về việc tìm hiểu cơ hội đầu tư của Pháp đối với TP Đà Nẵng.

PCT Hồ Kỳ Minh đề nghị ông Vincent Floreani quan tâm đến những công trình kiến trúc kiểu Pháp tại Đà Nẵng như tòa nhà của HĐND- UBND TP (cũ) nay chuẩn bị làm Bảo tàng Đà Nẵng và mong phía Pháp có sự phối hợp để bảo tồn những công trình của Pháp. Ông Vincent Floreani cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo TP và đề nghị TP tạo điều kiện để các doanh nghiệp Pháp sang tìm hiểu cơ hội đầu tư về nhiều mặt tại Đà Nẵng.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_207459_quan-he-hop-tac-viet-nam-an-do-ngay-cang-phat-trien.aspx