Quan hệ giữa Canada và Mỹ với Trung Quốc căng thẳng

Theo Roi-tơ, ngày 3-1, giới chức Canada cho biết, 13 công dân Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc, kể từ khi bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei bị Canada bắt giữ tại Vancouver ngày 1-12-2018 theo yêu cầu của Mỹ.

Chính quyền Canada cũng cho biết, hiện có tám người trong số 13 người nêu trên đã được trả tự do. Tính đến nay, chỉ có ba vụ các công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc, gồm cựu cán bộ ngoại giao M. Kovrig, doanh nhân M.Spavor và giáo viên S.McIver được công khai.

* Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc bùng phát sau khi cơ quan chức năng Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Sau đó, tại Trung Quốc diễn ra một số vụ công dân Canada bị bắt giữ do bị cáo buộc làm ảnh hưởng đến an ninh của nước này. Hiện bà Mạnh Vãn Chu đã được gia đình nộp một khoản tiền 7,4 triệu USD để tại ngoại nhưng vẫn phải chịu giám sát của chính quyền.

* Ngày 3-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại mới, theo đó cảnh báo các công dân nước này tới Trung Quốc cần tăng cường cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau vụ bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ. Khuyến cáo này cũng cảnh báo nguy cơ lực lượng chức năng Trung Quốc áp dụng các lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại, hoặc không cho phép các công dân Mỹ xuất cảnh.

* Ngày 4-1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng tại Bắc Kinh vào ngày 7 và 8-1 tới. Phái đoàn Mỹ do Phó Đại diện Thương mại J. Gerrish dẫn đầu. Hai bên sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, ngày 1-12-2018, bên lề Hội nghị cấp cao G20 ở Argentina, Tổng thống Mỹ D.Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận “đình chiến thương mại” trong 90 ngày.

* Trong nửa cuối năm 2018, Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại, làm chao đảo các thị trường tài chính khi hàng trăm tỷ USD hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này bị cản trở bởi các mức thuế mới của hai bên. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí “đình chiến thương mại” tạm thời để hai bên thương lượng một thỏa thuận, nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang căng thẳng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38798602-quan-he-giua-ca-na-da-va-my-voi-trung-quoc-cang-thang.html