Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan luôn luôn tốt đẹp

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhân buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat chiều ngày 17/7.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Tanee Sangrat khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam một trong ba ưu tiên hàng đầu cần thúc đẩy đó là phát triển quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp Hữu nghị) Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao chuyến thăm VUFO của Ngài Đại sứ. Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động ngoại giao đặc biệt là ngoại giao nhân dân. Đây là lĩnh vực rất đa dạng và thúc đẩy được quan hệ này sẽ tốt cho phát triển của cộng đồng ASEAN nói chung.

Theo thông báo của Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, Hội hữu nghị Việt – Thái có 16 chi hội ở các địa phương và sẽ luôn sẵn sàng hợp tác cũng như chia sẻ thông tin với phía bạn.

Đại sứ Tanee Sangrat cho biết ngày 24/7 tới đây, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội sẽ phối hợp với khối doanh nghiệp Thái Lan tổ chức hoạt động hiến máu nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Đại sứ Tanee Sangrat gửi lời mời Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị đến dự và cắt băng khai mạc cùng tham quan Đại sứ quán sau quá trình tu sửa, xây dựng lại.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat .

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đánh giá hoạt động hiến máu là một hoạt động rất có ý nghĩa và đồng ý nhận lời mời tham dự sự kiện tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Đại sứ Tanee Sangrat ấn tượng về tình cảm dành cho Thái Lan của Hội Việt Kiều và các chi hội của Hội hữu nghị Việt – Thái tại các địa phương. Trong hoạt động của các Hội thành viên của Hội hữu nghị Việt – Thái, ngài đánh giá cao Hội Việt – Thái tỉnh Nghệ An. Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp sinh nhật nhà vua Thái Lan. Nghệ An cũng là địa phương có nhiều công ty lớn của Thái hoạt động.

Đại sứ cho biết: "Để phát triển quan hệ hữu nghị hai nước thêm bền chặt, tôi đã gửi thư cho 13 tỉnh thành phía Việt Nam có quan hệ kết nghĩa với các tỉnh thành của Thái đề nghị xúc tiến, thúc đẩy hợp tác".

Về kế hoạch trong năm 2021 – dấu mốc nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm và giao lưu bóng đá ở Hà Nội…

Đại sứ Tanee Sangrat và Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhất trí sẽ ủng hộ nhau trong các hoạt động: VUFO sẽ đồng hành, hợp tác cùng Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam để tổ chức những hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam sẽ ủng hộ Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 dưới sự chủ trì của VUFO.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-thai-lan-luon-luon-tot-dep-112762.html