Quận Hai Bà Trưng: Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 19/7, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) và gặp mặt các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND quận, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, trong 7 tháng năm nay, Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận và các đoàn thể đã có nhiều hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, như: Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1.439.000.000 đồng (đạt 143% so với kế hoạch), tặng 668 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí 668.000.000 đồng (đạt 133% so với kế hoạch); tu sửa khang trang 3 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, xây mới 1 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại phường Thanh Lương rộng 40m2 với tổng kinh phí dự kiến 520.000.000 đồng; tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 206 người có công với cách mạng tại trung tâm; hỗ trợ sửa chữa 26 nhà ở cho người có công với cách mạng…

Tặng quà cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, trong dịp tháng 7, UBND quận và 20 phường, các đoàn thể đều tổ chức những hoạt động tình nghĩa: Gặp mặt thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu; vận động các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận phụng dưỡng suốt đời 23 Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thăng Bình (Quảng Nam); các đoàn đại biểu quận, phường thăm hỏi thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; khám bệnh miễn phí cho 4.000 người có công với cách mạng...

“Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn quận, tôn thêm nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thay mặt lãnh đạo quận, tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, các đoàn thể quận, 20 phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Tôi cũng chúc mừng những kết quả, thành tích mà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã đạt được trong sự nghiệp phát triển chung của quận, của TP; rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, những trải nghiệm trong cuộc sống để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, làm gương cho con cháu cùng xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND quận đã trao 266 suất quà của UBND quận cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu (500.000 đồng/suất); Hội Gia đình liệt sĩ quận tặng quà cho những gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sĩ ốm đau.

* Cùng ngày, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức Liên hoan "Gia đình văn hóa tiêu biểu" quận năm 2019.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-van-dong-quy-den-on-dap-nghia-duoc-hon-14-ty-dong-348243.html