Quận Hai Bà Trưng: Tổ chức công đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 12/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (đợt 2) từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và Ban Chỉ đạo quận Hai Bà Trưng.

Tại đây, đại diện lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng đã trao quà hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cho 30 đoàn viên, người lao động, với mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 5 kg gạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận và lãnh đạo LĐLĐ quận trao 10 suất quà, trong tổng số 500 suất quà do Ban Chỉ đạo quận hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được trao trong đợt này, với trị giá 300.000 đồng/suất.

 Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng trao quà hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cho 30 đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng trao quà hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cho 30 đoàn viên, người lao động

Theo lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, đơn vị hiện đang quản lý trực tiếp 357 công đoàn cơ sở với 19.760 đoàn viên công đoàn, trong đó có 239 DN ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Phần lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 85 doanh nghiê[j đã tạm dừng hoạt động, 2.116 công nhân lao động bị mất việc làm và 3.625 công nhân lao động bị thiếu việc làm.

Thời gian qua, với chức năng xuyên suốt của tổ chức công đoàn là chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã bằng nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, cụ thể như: Tặng 5.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và 698 chai nước rửa tay khô sát khuẩn cho các đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động, người lao động thường xuyên giao tiếp với khách hàng; hỗ trợ 20 trường hợp đoàn viên công đoàn thuộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (đợt 1) từ nguồn kinh phí của LĐLĐ Thành phố với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận và lãnh đạo LĐLĐ quận trao 10 suất quà do Ban Chỉ đạo quận hỗ trợ

Đồng thời, đã hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh Covid-19; vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Tổng đài 1407 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng. Kết quả, có 107 đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền 828.579.000 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, LĐLĐ quận thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền CĐCS đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là 436.320.000 đồng, bao gồm tiền mặt 45.000.000 đồng; trang bị 10.500 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 110 hộp khẩu trang y tế, 3.550 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 1.340 thùng mỳ tôm, 680 kg gạo. Đặc biệt, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ LĐLĐ quận 725 suất quà để tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ quận đã trao 225 suất vào chiều 29/4/2020 và 500 suất quà còn lại tiếp tục được trao đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2020.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-to-chuc-cong-doan-trien-khai-nhieu-hoat-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-384053.html