Quận Hai Bà Trưng: Người đứng đầu đối thoại, giải đáp nhiều thắc mắc của dân

Hôm nay (27/11), Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức 'Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2018'.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu

Hội nghị có gần 200 đại biểu tham dự, là đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân 20 phường thuộc quận.

Mong được tiếp cận nhiều thông tin từ chính quyền
Tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Trần Quyết Thắng thông tin về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Đại diện UBND quận thông tin về tình hình phát triển KT-XH quận năm 2018 và về tiếp thu, giải trình của UBND quận trước 62 ý kiến kiến nghị của Nhân dân được tập hợp trong các hội nghị tại cơ sở trong lĩnh vực quản lý đất đai, cấp GCN quyền SDĐ, quản lý môi trường, quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị (TTVMĐT). Đáng chú ý, đã có 7 ý kiến trực tiếp của người dân từ các địa bàn nêu lên những vấn đề còn bức xúc trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý TTVMĐT, cấp GCN quyền SDĐ, đảm bảo quyền lợi cho cư dân tại chung cư…
Trong đó, ông Vương Tất Tam (địa bàn dân cư 18 phường Vĩnh Tuy) phản ánh một số tuyến phố đã sử dụng lâu song chưa được lắp các biển báo giao thông. Như phố Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) đã đưa vào sử dụng gần 1 năm, là tuyến giao thông trọng điểm của khu vực, dân cư và phương tiện lưu thông rất đông… nhưng chưa có các biển báo, nhất là biển báo nguy hiểm, gờ giảm tốc… UBND phường đã nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan về vấn đề này, song chưa được giải quyết.
Liên quan đến cấp GCN quyền SDĐ, ông Tam bức xúc vì nhiều hộ dân tổ 18C, 18D, 18E địa bàn dân cư 18 đã rất lâu chưa được cấp “sổ đỏ”, gây mất ổn định an ninh trật tự kéo dài. Cùng bức xúc này, người dân địa bàn dân cư số 4 phường Vĩnh Tuy phản ánh: Nhiều hộ nhà tập thể B1, B5 ngõ 33 Kim Ngưu nhiều năm chưa được cấp “sổ đỏ”, dù đã gửi đơn tới nhiều cấp nhưng đều được trả lời “chờ văn bản hướng dẫn”.
Đặc biệt, đại diện người dân phường Bách Khoa, ông Nguyễn Văn Tập (địa bàn dân cư 14) đề nghị chính quyền quận tăng công khai về hoạt động của chính quyền hơn, thông báo cho người dân biết thông qua UBND phường, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, GPMB… Điều này vừa để người dân tránh bức xúc, vừa để phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong giải quyết công việc chung.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị chủ đầu tư các chung cư đẩy mạnh đối thoại với cư dân để tránh bức xúc do những vấn đề về quyền lợi của họ không được minh bạch, dẫn đến treo nhiều băng rôn, biểu ngữ. UBND quận cần có biện pháp để chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi cư dân.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Tạo nhiều cơ hội cho người dân bày tỏ nguyện vọng
Lắng nghe các ý kiến người dân, thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong khẳng định, UBND quận tiếp thu đầy đủ, sẽ trả lời trực tiếp và phúc đáp bằng văn bản qua hệ thống MTTQ các phường đến với người dân. “Năm nay là Năm Dân vận chính quyền, UBND quận thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trực tiếp các nội dung công việc để đảm bảo đời sống người dân, phát triển KT-XH trên địa bàn, nên sẽ tiếp tục tổ chức những buổi đối thoại trực tiếp thế này để người dân có nhiều cơ hội trao đổi, bày tỏ mong muốn với chính quyền”, ông Phong nói.
Trước đề nghị làm rõ hiệu quả bộ máy chính quyền sau tinh giản, Chủ tịch UBND quận cho biết: Năm nay, quận duy trì tốc độ phát triển kinh tế rất tốt, với thương mại-dịch vụ tăng hơn 17% so với cùng kỳ, thu ngân sách 10 tháng đạt 109% so với dự toán giao cả năm; 11 tháng giảm 67 hộ nghèo, bằng hơn 300% chỉ tiêu TP giao cả năm… Liên quan đến phản ánh đầu tư Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chưa hiệu quả, ông Phong cho biết đây là công trình thuộc thẩm quyền TP, TP đã giao một đơn vị nghiên cứu đầu tư dự án và đang thực hiện để phát huy hiệu quả tại quận.
Trong quản lý TTVMĐT, người đứng đầu chính quyền quận cho rằng: Còn một bộ phận người dân có hành vi làm xấu bộ mặt đô thị, trong đó tự đục phá vỉa hè. UBND quận sẽ cùng các tổ chức đoàn thể tăng tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, với tinh thần chung cần xác định là cả hệ thống cần chung tay, cả chính quyền và người dân thực hiện đúng trách nhiệm, mới mong có chuyển biến. Quận đang cho lắp camera ở các khu vực, vừa đảm bảo TTVMĐT vừa có thêm điều kiện để thực hiện chế tài xử lý vi phạm. Để giải quyết việc thiếu chỗ để ôtô của người dân, UBND quận đã chỉ đạo tích cực sắp xếp xe trên vỉa hè; cũng mong người dân chia sẻ khó khăn.
Liên quan đến cấp “sổ đỏ”, Chủ tịch UBND quận cho biết quận vừa có văn bản báo cáo TP tháo gỡ với các trường hợp tại phường Vĩnh Tuy. Về cấp “sổ đỏ” cho cư dân chung cư Hòa Bình Green City, UBND quận, phường đã làm việc với chủ đầu tư nhưng đơn vị đưa ra yêu cầu quá quy định, nên UBND quận đã đề xuất TP yêu cầu họ thực hiện đúng để cấp cho người dân; người dân cần tin tưởng chính quyền, trách tác động xấu để khiếu kiện đông người, hành động trái pháp luật.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trân trọng cảm ơn toàn bộ ý kiến và mong tiếp tục nhận được nhiều góp ý của Nhân dân; lãnh đạo quận sẽ tập trung chỉ đạo các phòng ban, UBND phường giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, để kịp thời giải tỏa bức xúc của người dân. Với một số nội dung thuộc thẩm quyền TP, ông Nam sẽ báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP tới, đôn đốc TP giải quyết.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-nguoi-dung-dau-doi-thoai-giai-dap-nhieu-thac-mac-cua-dan-330770.html