Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

Với nỗ lực chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, phong trào thi đua yêu nước của quận Hai Bà Trưng năm 2019 có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, TP.

Thi đua giúp hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó

Ngay từ đầu năm, UBND quận Hai Bà Trưng đã chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong mọi cấp, ngành, lĩnh vực nhằm sử dụng tốt mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch gắn với lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và TP, kỷ niệm 58 năm ngày thành lập quận (1961 - 2019).

Thông qua các phong trào thi đua tại các đơn vị trực thuộc, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng. Công tác khen thưởng chú trọng khen thưởng người dân, người lao động trực tiếp có thành tích, nghĩa cử cao đẹp. Việc tôn vinh các danh hiệu thi đua cũng được tổ chức trang trọng, thành tích đột xuất được kịp thời khen thưởng… đã khích lệ người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của TP và quận, tạo khí thế thi đua rộng khắp.Việc tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” được đẩy mạnh tạo lan tỏa, khích lệ nhiều hơn nữa những việc làm tốt, cách làm hay góp phần xây dựng xã hội yêu thương, đùm bọc; vì sự phát triển chung của Thủ đô và quận.

 Đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Chiến Công

Đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Chiến Công

Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã mang lại kết quả khả quan trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao năm 2019. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.756 tỷ 636 triệu đồng, bằng 104% dự toán, tăng 27% so với năm trước. Tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cả năm quận giảm được 96 hộ nghèo, đạt 240% kế hoạch, hoàn thành mục tiêu địa bàn không còn hộ nghèo.

Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHXH thất nghiệp đạt, vượt kế hoạch năm; giảm tỷ xuất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm, tỷ lệ Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận... đều đạt 100% kế hoạch. Giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp đông người.

Nổi bật là phong trào trật tự văn minh đô thị được đẩy mạnh; bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) được duy trì tốt, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính cũng được quận thực hiện tốt, với Chỉ số CCHC năm 2018 đứng thứ 6/30 quận, huyện (tăng một bậc so với năm trước).

Trong năm, quận triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm dùng chung ba cấp, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”… đều được TP tặng Bằng khen. Quận cũng hoàn thành trách nhiệm đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8; phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng TP tổ chức thành công chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Thực hiện các dự án TP giao, trong năm, quận đã cơ bản hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai II (đoạn cầu Mai Động - Ngã tư Vọng), di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên tuyến dự án đường Vành đai II của 3 quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nổi bật là sắp xếp đơn vị hành chính các phường không bảo đảm 50% điều kiện, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, UBND quận đã xây dựng đề án hợp nhất 4 phường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thành 2 đơn vị hành chính mới.

Số cử tri tán thành đạt 97,3%; biểu quyết thông qua đề án của đại biểu HĐND các phường đạt 100%. Quận chủ động xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, giải quyết chế độ chính sách cho trường hợp dôi dư... Suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, quận cũng bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh chính trị, sạch đẹp trên địa bàn.

Nhiều mô hình, chuyên đề thi đua đạt hiệu quả cao

Từ các phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình, chuyên đề được xây dựng, triển khai sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là mô hình “Tăng cường công tác đối thoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp DN phát triển”, trong đó, quận tổ chức các hội nghị đối thoại với DN. Năm 2019, có 1.070 DN được thành lập mới trên địa bàn, tăng 101 DN thành lập mới so với năm trước; đến tháng 9/2019, có 5.444 đơn vị sử dụng lao động có tham gia BHXH, tăng 487 đơn vị; 145.803 lao động tham gia BHXH bắt buộc, tăng 7,6%; 1.158 lao động tham gia BHXH tự nguyện, tăng 26,4% so với cùng kỳ...

Thực hiện mô hình “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận của Nhân dân để thực hiện GPMB đường Vành đai II quận Hai Bà Trưng”, quận và các phường tổ chức nhiều buổi đối thoại với Nhân dân; thành lập tổ công tác do lãnh đạo các phường thực hiện dự án làm tổ trưởng.

Đối thoại với Nhân dân nhằm tạo đồng thuận được quận xác định là tinh thần xuyên suốt, chủ đạo trong công tác GPMB - phần việc vốn luôn khó khăn. Điểm khác biệt ở quận Hai Bà Trưng chính là thành lập Hội đồng GPMB với nhiều cán bộ chủ chốt tham gia; các thành viên được phân công rõ người, rõ việc, có kiểm tra chéo; tập trung đối thoại từ cấp cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không tạo điểm nóng.

Cùng với đó, quận thực hiện chuyên đề “Chuỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm VSATTP tại 20 tuyến phố của 20 phường trên địa bàn giai đoạn 2019 -2020”. Trong năm, đã tổ chức 4 lớp tập huấn về Luật ATTP, Nghị định, các quy định liên quan; thẩm định, cấp, gắn biển nhận diện cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Bùi Thị Xuân, đang hoàn thiện hồ sơ gắn biển cho 22 cơ sở tại 5 phường khác...

Chuyên đề “Tuyên truyền, trang bị một số phương tiện cảnh báo phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn (PCCC - CHCN) tại các chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng” được triển khai cũng đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, vào cuộc tích cực của Nhân dân. Quận đã lắp các biển cảnh báo, tuyên truyền an toàn PCCC - CHCN, an toàn điện tại 293 nhà chung cư cũ; xây dựng, luyện tập phương án chữa cháy cho các hộ...

Hiệu quả rõ nét là nâng cao ý thức trách nhiệm, trang bị kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cho người dân trong bảo đảm an toàn PCCC, an toàn điện. Tại nhà K11B tập thể Bách Khoa có 4 hộ, nhà A tập thể Dệt kim Đông Xuân có 14 hộ tự giác mở cửa thoát hiểm tại chuồng cọp, 9 hộ tự trang bị bình chữa cháy tại nhà...

Năm 2020, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế trên địa bàn theo hướng dịch vụ - thương mại, nâng chất lượng các ngành dịch vụ. Thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; quản lý tốt trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội…

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-hieu-qua-thiet-thuc-tu-cac-phong-trao-thi-dua-362191.html