Quận Hai Bà Trưng: Hết tháng 11/2020, Quỹ 'Vì người nghèo' các cấp sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng

Đến thời điểm này, Quỹ 'Vì người nghèo' các cấp của quận Hai Bà Trưng đã vận động ủng hộ được gần 2 tỷ đồng, phấn đấu hết tháng 11/2020 đạt và vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, trong 10 tháng qua, Ban vận động Quỹ các cấp của quận đã trích ra hỗ trợ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn...

Chiều nay (16/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Chương trình “Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2020”, ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa biểu dương những đơn vị trong quận tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" quận năm 2020

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa biểu dương những đơn vị trong quận tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" quận năm 2020

Ông Vũ Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cho biết, năm 2020 ngay khi có văn bản triển khai của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã chủ động hướng dẫn, xây dựng kế hoạch về triển khai vận động Quỹ, tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và triển khai tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, phường trên địa bàn. Trong đó, giao chỉ tiêu cấp quận vận động 500 triệu đồng, cấp phường 1,7 tỷ đồng; cả quận và phường phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng TP giao. Kết quả đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của quận đã vận động ủng hộ được gần 2 tỷ đồng, phấn đấu hết tháng 11/2020 đạt và vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, trong 10 tháng qua, Ban vận động Quỹ các cấp của quận đã trích tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, trong đó cấp phường hỗ trợ 1,45 tỷ đồng, cấp quận hỗ trợ 850 triệu đồng dành để hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Canh Tý 2020, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, giúp đỡ các huyện bạn có nhiều khó khăn hơn, đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” của TP…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao quà cho các em học sinh trong quận có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Tại chương trình này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã trao tặng 20 suất quà cho hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam Đi-ô-xin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 15 học sinh các cấp tiểu học - THCS - THPT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 55 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 18/18 phường, với tổng số tiền 112,5 triệu đồng. Đến dự chương trình, rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các phường trong quận cũng trực tiếp tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020 diễn ra từ ngày 16/20 - 18/11/2020, Ủy van MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong quận sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quan tâm chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong quận.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quận tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ngay tại Chương trình

“Hiện trên toàn quận không còn hộ nghèo, cận nghèo nhưng vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ. Vì vậy, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận tiếp tục kêu gọi các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, phòng, ban, ngành, nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận có thêm nguồn lực động viên giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống” - ông Vũ Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-het-thang-112020-quy-vi-nguoi-ngheo-cac-cap-se-dat-va-vuot-chi-tieu-22-ty-dong-399066.html