Quận Hai Bà Trưng: Hàng trăm cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh nhiên tích cực tham gia 'tiếp sức mùa thi'

Để phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, tại quận Hai Bà Trưng, Đội Cảnh sát giao thông số 4 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ phối hợp với gần 100 đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng cùng tham gia các hoạt động 'Tiếp sức mùa thi'.

Thực hiện các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2020, trong 3 ngày 8, 9, 10/8/2020, Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 phối hợp với Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức tiếp sức mùa thi tại 6 điểm trường trên địa bàn quận diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm: Trường THPT Thăng Long, Trường THCS Tô Hoàng, Trường THCS Lê Ngọc Hân, Trường THPT Trần Nhân Tông, Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Ngô Gia Tự.

 Điểm thi Trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng) sáng 9/8

Điểm thi Trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng) sáng 9/8

Trong đó, ở mỗi điểm thi, Quận đoàn bố trí 10 - 15 đoàn viên và Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 bố trí các đồng chí cán bộ chiến sỹ, cùng tích cực tham gia các hoạt động như: Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trước cổng điểm trường và các tuyến, nút giao thông trọng điểm; cấp phát khẩu trang, nước rửa tay phòng chống dịch Covid-19, cấp phát nước uống tại các điểm trường...

Đoàn viên thanh niên quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hướng dẫn thí sinh xếp hàng đảm bảo khoảng cách và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Tô Hoàng, ngay từ 6h sáng nay (9/8), phục vụ ngày thi đầu tiên, Quận Đoàn Hai Bà Trưng huy động 15 đoàn viên cùng Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 tích cực thực hiện các hoạt động "Tiếp sức mùa thi", như: Hỗ trợ phát nước miễn phí, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, khẩu trang, xịt khuẩn tay; hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi... Đội phản ứng nhanh giao thông còn tham gia hướng dẫn giao thông trước cổng trường.

Tại điểm thi Trường THCS Tô Hoàng, để phục vụ ngày thi đầu tiên, Quận Đoàn Hai Bà Trưng huy động 15 đoàn viên thanh niên cùng Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 tích cực thực hiện các hoạt động ''Tiếp sức mùa thi''

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Thượng úy Đào Thế Phương - Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết: Ở cả 6 điểm thi, Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 đều bố trí 1 đồng chí thực hiện phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Cùng đó, riêng tại hai điểm thi là Trường THPT Thăng Long và Trường THCS Tô Hoàng, Đội còn bố trí 3 đồng chí tham gia tiếp sức mùa thi gồm phát nước, phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn tay cho các thí sinh… Các đồng chí có mặt tại mỗi điểm thi ít nhất 45 phút trước giờ thí sinh vào thi, để góp phần đảm bảo cho các em vào phòng thi một cách tốt nhất.

Cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 4 phát nước miễn phí cho thí sinh trước khi vào phòng thi

"Ngoài các hoạt động này, tổ tuần tra lưu động trên tuyến của Đội luôn sẵn sàng ứng trực để nếu xảy ra vấn đề đột xuất như có thí sinh quên hồ sơ thi, hỏng xe trên đường đến trường thi… thì tổ kịp thời hỗ trợ các em đến điểm thi nhanh nhất. Bên cạnh những cán bộ chiến sỹ tại các điểm thi, Đội còn bố trí hơn 40 cán bộ chiến sỹ trực trên các tuyến phố để tuần tra, kiểm soát lưu thông trên đường, giúp kịp thời giải tỏa nếu xảy ra ùn tắc giao thông" - Thượng úy cho hay.

Ở cả 6 điểm thi tại quận Hai Bà Trưng, Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 đều bố trí 1 đồng chí thực hiện phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường (Ảnh: Phụ huynh đứng đợi con vào phòng thi tại vỉa hè trước cổng Trường THCS Tô Hoàng

Ngóng theo con đang vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Tô Hoàng, ông Lê Tuấn Hải (trú tại quần Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đứng đợi ở đây đến khi con vào phòng thi thì mới yên tâm ra về. Từ chiều qua đến nay, tôi nhận thấy những hoạt động “tiếp sức mùa thi” do các chiến sỹ cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên quận Hai Bà Trưng thực hiện rất tốt, chu đáo, nhiệt tình; đảm bảo giao thông trước cổng trường luôn thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Những việc làm này có ý nghĩa càng góp phần giúp chúng tôi và con em an tâm hơn trong Kỳ thi. Tôi hy vọng con sẽ có tinh thần làm bài thi một cách tốt nhất”.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-hang-tram-can-bo-chien-sy-doan-vien-thanh-nhien-tich-cuc-tham-gia-tiep-suc-mua-thi-392640.html