Quận Hai Bà Trưng: Cư dân tòa NO3 chung cư số 25 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy) vui mừng được dỡ bỏ cách ly

Chiều nay (6/2), tại khu vực Tòa nhà NO3, khu chung cư số 25 phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), UBND - Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 phường Vĩnh Tuy đã tổ chức công bố Thông báo của Ban Chỉ đạo về việc thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà N03, kể từ 18h ngày 6/2/2021, trừ tầng 6.

 Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy công bố Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường về việc thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà N03, kể từ 18h ngày 6/2/2021, trừ tầng 6

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy công bố Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường về việc thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà N03, kể từ 18h ngày 6/2/2021, trừ tầng 6

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn đã công bố Thông báo do Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga ký ban hành nêu rõ: Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Tuy đề nghị các cư dân, hộ gia đình đang sinh sống tại tầng 6, tòa nhà N03, khu chung cư số 25 Lạc Trung thực hiện nghiêm việc cách ly theo Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 6/2/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thiết lập khu vực cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với cư dân đang sinh sống tại tầng 6, tòa nhà N03, khu chung cư số 25 Lạc Trung.

Cán bộ, người dân vui mừng vì Tòa nhà N03 đã được dỡ bỏ cách ly y tế

Cùng đó, các trường hợp khác đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Tuy ra Quyết định cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại nhà và Thông báo theo dõi sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch thì tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch như Quyết định và Thông báo đã ban hành.

Cũng theo Thông báo này, UBND phường Vĩnh Tuy đề nghị cư dân sinh sống và làm việc tại tòa nhà tự theo dõi sức khỏe, thường xuyên cập nhật những văn bản hướng dẫn chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo cho người trong gia đình như đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn hàng ngày chỗ ăn ở…

Nhiều người dân chứng kiến buổi công bố từ trên cửa sổ căn hộ, tránh tụ tập đông người

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga cũng đã đề nghị cấp ủy, chi bộ ở khu dân cư chỉ đạo, tuyên truyền và yêu cầu người dân không tập trung đông người vào thời điểm công bố Quyết định và Thông báo thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà N03, khu chung cư số 25 Lạc Trung. Vì thế, tại buổi công bố, người dân chỉ đứng trên ban công theo dõi không xuống dưới sảnh, không tập trung đông người.

Ngay sau khi thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà N03, khu chung cư số 25 Lạc Trung, lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy đã bố trí trực 24/7 để giám sát nghiêm việc cách ly y tế đối với tầng 6 của tòa nhà này.

Các cán bộ y tế bày tỏ vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ

Trước đó, tối 2/2, sau khi có thông tin bệnh nhân mới nhất dương tính với với Covid-19 là ông N.A.S, 45 tuổi, ở tại tòa nhà N03, khu chung cư 25 Lạc Trung (bệnh nhân là công chứng viên có tiếp xúc với ca bệnh 1814 tại Văn phòng công chứng số 3 tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/1), sáng 3/2, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã dựng rào chắn, cách ly tòa nhà N03 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-cu-dan-toa-no3-chung-cu-so-25-lac-trung-phuong-vinh-tuy-vui-mung-duoc-do-bo-cach-ly-409458.html