Quận Hai Bà Trưng: Cả hệ thống chung tay góp sức vì người nghèo

Sáng nay (16/10), Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ngày hội chung tay 'Vì người nghèo' năm 2018.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao hỗ trợ công cụ sản xuất cho 9 gia đình

Đây là hoạt động do Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận tổ chức hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Tham dự có đông đảo đại diện Ủy ban MTTQ TP, lãnh đạo quận, phòng, ngành, đoàn thể, 20 phường và đặc biệt đại diện 115 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các học sinh vươn lên trong học tập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Lâm Anh Tuấn cho biết: Hiện toàn quận còn 163 hộ nghèo với 402 nhân khẩu, 144 hộ cận nghèo với 444 nhân khẩu. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc và kết quả đạt được trong công tác chăm lo người nghèo, ngay đầu năm, Ủy ban MTTQ - Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” quận đã xây dựng kế hoạch triển khai vận động quỹ và thực hiện chuyên đề giảm nghèo bền vững trên địa bàn đến toàn thể MTTQ và các tổ chức thành viên năm 2018.
Hưởng ứng lời vận động, toàn thể mỗi cán bộ, công chức, viên chức các ban đảng, cơ quan, phòng, ngành, đoàn thể quận đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Tính đến 12/10/2018, quỹ “Vì người nghèo” các cấp quận vận động ủng hộ được gần 2,1 tỷ đồng, phấn đấu hết tháng 11 vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng TP giao năm nay. Trong đó, có đóng góp tích cực của các đơn vị thuộc quận đạt kết quả cao như: Công đoàn cơ quan dân đảng, Đoàn Thanh niên, Phòng GD&ĐT, phường Thanh Nhàn, Trường Tiểu học Tây Sơn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn phát biểu

Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại quận huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ cũng phối hợp với Phòng LĐ - TB&XH sớm điều tra rà soát nhu cầu người nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sửa chữa nhà, hỗ trợ học bổng… nhằm xây dựng lộ trình giúp đỡ, vận động mọi nguồn lực trong Nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.
Từ nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ - Ban vận động quỹ các cấp của quận tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: Tết Nguyên đán, Ủy ban MTTQ quận trao 667 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai; cấp phường tặng quà cho 2.258 lượt hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ, Ủy ban MTTQ - Ban vận động quỹ quận tặng 80 suất quà cho hội viên CCB và hội viên cựu TNXP hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Đoàn lãnh đạo quận cũng thăm hỏi, hỗ trợ Nhân dân huyện Quốc Oai 50 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả do ngập úng gây ra.
Đặc biệt, tại Ngày hội chung tay “Vì người nghèo” này, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà của Quỹ “Vì người nghèo” quận cho 2 gia đình, hỗ trợ công cụ sản xuất trị giá 10 triệu đồng cho 9 gia đình để giúp thoát nghèo bền vững. Đại diện Ủy ban MTTQ TP và Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Lâm Anh Tuấn trao 92 suất quà (gồm quà, tiền mặt) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 211 triệu đồng; trao quà cho 12 học sinh PTTH là con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi cháu 1 xe đạp).

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-ca-he-thong-chung-tay-gop-suc-vi-nguoi-ngheo-327574.html