Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương, tri ân nhiều thầy cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục đào tạo

Tại buổi lễ chiều nay (15/11), lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho 1 tập thể trường và 2 cá nhân giáo viên; tặng quà tri ân cho nhiều cán bộ quản lý ngành vừa nghỉ chế độ, 3 nhà giáo và gia đình 2 cố nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn...

Chiều nay (15/11), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, gặp mặt cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận, chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội.

 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, năm học qua, ngành GD&ĐT quận tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực với sự quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, đạt được những thành tích đáng tự hào: Chất lượng giáo dục ổn định và phát triển với nhiều thành tích mới, mạng lưới trường lớp được mở rộng, công tác quản lý giáo dục được đổi mới, các cuộc vận động lớn của ngành đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có bước phát triển mới, toàn ngành đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT...

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt khẳng định: Những thành tích đáng tự hào đó đã tô thắm thêm những trang vàng của ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, trong đó cần ghi nhận những tấm gương của các thầy, cô giáo không quản khó khăn đang ngày đêm thầm lặng cống hiến để chắp những đôi cánh ước mơ cho học sinh. Dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp từ ngàn xưa để lại thì ngành giáo dục đang phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức, như: Cuộc cách mạng khoa học 4.0; ảnh hưởng của mạng xã hội, internet và sự thâm nhập các văn hóa lai căng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục; một bộ phận thanh thiếu niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão.

Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Mai

Do đó, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và những năm học kế tiếp, đồng thời để xứng danh với nghề cao quý nhất và đáp ứng niềm tin yêu mong muốn của Đảng bộ, Nhân dân quận Hai Bà Trưng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong quận cần quan tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và các trường; giữa cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường với giáo viên, tạo thành khối đoàn kết, thống nhất nội bộ; tăng cường phối hợp giữa các trường, giữa các phòng, ban… Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT quận cần thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo quản lý, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, mà đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi nhà trường; xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa nhà trường và gia đình, giữa thầy cô và học sinh, hướng đến xây dựng nhà trường hạnh phúc.

“Để hình ảnh người thầy mãi là một biểu tượng cao đẹp được cả xã hội trân trọng tôn vinh, để những thành tích của ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng tiếp tục được phát huy, lãnh đạo quận tin tưởng rằng các cán bộ quản lý cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cao quý, tốt đẹp của ngành, không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi đạo đức, tình yêu nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Văn Hoạt tặng quà tri ân các cán bộ quản lý ngành GD&ĐT quận vừa nghỉ chế độ

Tại buổi lễ, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho tập thể Trường Tiểu học Lê Văn Tám và hai cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Nguyễn Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Mai vì đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019. Cũng tại đây, lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận đã tặng quà tri ân của ngành GD&ĐT quận cho các đồng chí cán bộ quản lý ngành vừa nghỉ chế độ trong năm học 2018-2019, tặng quà cho 3 nhà giáo và gia đình 2 cố nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-bieu-duong-tri-an-nhieu-thay-co-giao-can-bo-quan-ly-nganh-giao-duc-dao-tao-357709.html