Quận Hai Bà Trưng: 14 cá nhân nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'

Qua 5 năm triển khai Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các cấp tại quận đã vận động Nhân dân và cán bộ ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' các cấp được 14,049 tỷ đồng, 'Quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam' được 13,282 tỷ đồng, ủng hộ các địa phương trong cả nước bị thiên tai 9,34 tỷ đồng...

Sáng nay (9/11), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và đánh giá 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Tới dự có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận 2,4 tỷ đồng từ Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (2 đợt)

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận 2,4 tỷ đồng từ Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (2 đợt)

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa cho biết, chào mừng 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp quận đã và đang sôi nổi tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thi đua thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận đã vận động được trên 2,1 tỷ đồng, đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP 200 triệu đồng, trao tặng 2 nhà đại đoàn kết, nhiều hoạt động hỗ trợ trợ cấp đột xuất khác… Tổng số tiền đã hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong năm là 2,591 tỷ đồng. Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, chỉ sau hơn 3 tuần triển khai qua 2 đợt, toàn quận đã vận động ủng hộ được tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị kim Dung trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" cho 14 cá nhân của quận

Qua 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các cấp tại quận đã vận động Nhân dân và cán bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 14,049 tỷ đồng, “Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 13,282 tỷ đồng, ủng hộ các địa phương trong cả nước bị thiên tai 9,34 tỷ đồng, hỗ trợ xây sửa 137 nhà Đại đoàn kết trị giá 2,34 tỷ đồng, tặng sổ tiết kiệm và suất quà, hỗ trợ công cụ lao động cho 10.396 lượt người trị giá 10,36 tỷ đồng... Đồng thời, giúp thoát nghèo 431/431 hộ, từ tháng 9/2019 tại quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho 22 tập thể có thành tích trong thực hiệ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trân trọng tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng thời gian qua; tiếp nhận 2,4 tỷ đồng kinh phí từ Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hai do mưa lũ (2 đợt). Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo quận trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 14 cá nhân; tặng Giấy khen cho 22 tập thể có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, lãnh đạo quận cũng tri ân, tặng hoa các lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng các thời kỳ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-14-ca-nhan-nhan-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-401204.html