Quận Hải An, Hải Phòng: 'Xóm biệt phủ' thách thức chính quyền

Nhiều ha đất nuôi trồng thủy sản ven sông Lạch Tray (đoạn qua phường Tràng Cát, quận Hải An) biến thành biệt thự nhà vườn quy mô lớn.

Công trình vi phạm của Công ty Hùng Hải.

Công trình vi phạm của Công ty Hùng Hải.

Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ. Nhưng đến nay, các công trình vi phạm vẫn án binh bất động.

Tại đê Tràng Cát, quận Hải An nhiều công trình xây dựng mọc lên. Thậm chí có cả khu biệt thự nhà vườn, với bể cá cảnh khổng lồ, vườn tiểu cảnh hoành tráng ven sông. Đáng nói, từ khi các công trình xây dựng ngoài đê bắt đầu diễn ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý khá nhiều. Nhưng kết quả là các công trình xây dựng vẫn vào hoàn thiện. Một "xóm" biệt phủ ngoài đê lung linh hiện lên thách thức cơ quan chức năng.

Tại biên bản vi phạm đê điều nêu rõ, vị trí Km 17+920 đê Tràng Cát, giáp đèn cất hạ cánh sân bay Cát Bi và mặt bằng dự án đường bao Đông Nam quận Hải An, Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải (Công ty Hùng Hải) đã san lấp mặt bằng là 2,8ha xây dựng công trình nhà khung thép trái phép.

Cơ quan chức năng ghi nhận, Công ty Hùng Hải làm móng công trình nhà khung thép kích thước 7,5x5,0 chưa lợp mái. Đào, đổ bê tông cốt thép 22 đế móng trên tổng diện tích mặt bằng 57,0 x 7,5 m; diện tích móng kích thước 1,9 x 1,6m cao trung bình 0,8m; gia công cốt thép, lắp dựng copha.

Ngày 15/4, UBND thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt với các hành vi sai phạm trên của Công ty Hùng Hải 180 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty này phải tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Tuy nhiên, đến nay công trình trên của Công ty Hùng Hải đã hoàn thiện. Đó là căn nhà lợp mái theo phong cách ba gian hiện đại, phối cảnh sân vườn như biệt thự ven sông hoành tráng.

Bên cạnh công trình vi phạm của Công ty Hùng Hải, hộ ông Phạm Văn Đức cũng tự ý xây dựng công trình trên đất ngoài đê. Ngày 29/6, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng. Yêu cầu chủ công trình khắc phục vi phạm. Nhưng đến nay, công trình nhà vườn, ao cá, khu tiểu cảnh đã hoàn thiện.

Mặc cho chính quyền địa phương có động thái xử lý, những công trình trên vẫn hoàn thiện. Hộ ông Đỗ Văn Vần vẫn đang cho công nhân san lấp mặt bằng tại khu vực này.

Liên quan đến việc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm hàng lang đê điều, ngày 13/3, tổ công tác của UBND phường Tràng Cát đã "ra quân". Thành phần tổ công tác gồm các ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch, ông Đào Văn Tú và Vũ Văn Dương đều là cán bộ công chức của UBND phường. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất ven sông Lạch Tray thuộc tổ 6 phường Tràng Cát, quận Hải An do Công ty Hùng Hải làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi đoàn công tác xuống làm việc một số người của Công ty Hùng Hải đến đe dọa, lấy đất đá ném và túm cổ áo xô đẩy, làm ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát bị thương. Ông Đào Văn Tú cán bộ công chức phường bị đẩy ngã xuống mương nước.

Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân quận Hải An đã đưa ra xét xử vào ngày 30/6.

Nêu quan điểm về việc xử lý những vi phạm đê điều nói trên, đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hải Phòng cho rằng, đã có văn bản báo cáo để cấp trên ra văn bản gửi UBND thành phố điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều và các lĩnh vực khác có liên quan. Đề nghị UBND thành phố giao công an thành phố điều tra xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Công trình vi phạm đê điều thách thức chính quyền địa phương.

"Biệt phủ" bên ngoài hành lang đê.

Đất nuôi trồng thủy sản bị "xẻ thịt".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quan-hai-an-hai-phong-xom-biet-phu-thach-thuc-chinh-quyen-20200716105128783.html