Quận Đống Đa : Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2020

Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2020.

Tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm nay của quận Đống Đa gồm 4 phường: Trung Liệt, Hàng Bột, Khâm Thiên, Láng Thượng. Qua đánh giá, khung diễn tập của các phường cơ bản đã nắm vững nội dung cơ chế vận hành theo quy định.

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường đã quán triệt, xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm cao, đầu tư thời gian, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất để tổ chức luyện tập, diễn tập theo sát chỉ đạo của quận.

Thực hành diễn tập diễn ra khẩn trương, đảm bảo thời gian, đúng chương trình, nội dung sát yêu cầu thời chiến, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Từ thực tế diễn tập cho thấy, khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, các phường đã có đủ khả năng giải quyết theo đúng cơ chế và trình tự vận hành.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, phát biểu tại hội nghị

Đánh giá về cuộc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2020 nhận định: Diễn tập năm nay, tuy thời gian luyện tập không dài nhưng chất lượng diễn tập đã được nâng lên rõ rệt.

Cơ quan quân sự, công an phường đã có sự tham mưu phối hợp, chủ động xử lý tốt các tình huống. Hành động của các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động, xử lý các tình huống sát thực tế chiến đấu. Với sự chuẩn bị tích cực, nỗ lực tập luyện của các lực lượng, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Ghi nhận và đánh giá nỗ lực của các đơn vị tham gia diễn tập, đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy bân nhân dân quận Đống Đa nhấn mạnh, mặc dù diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường diễn ra trong điều kiện cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song các đơn vị đã cố gắng khắc phục, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm tốt các nội dung diễn tập.

Diễn tập phòng thủ góp phần chuyển biến quan trọng về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh…

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-dong-da-tong-ket-dien-tap-chien-dau-phong-thu-cap-phuong-nam-2020-115087.html