Quân đội VN tranh tài với binh sĩ 38 quốc gia ở Army Games 2019

Army Games 2019, cuộc thi dành cho lực lượng quân đội các nước do Nga đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 3-17/8 tại 9 quốc gia với nhiều nội dung thi đa dạng.

223 đội đến từ 39 nước khắp thế giới: Nga, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Kazakhstan, Mông Cổ, Sudan… đang tranh tài tại các vòng thi đấu của Army Games 2019, cuộc thi quốc tế dành cho lực lượng quân đội của các nước. Trong ảnh, đội thủy quân lục chiến từ Iran tại bãi bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic, thuộc khu vực Kaliningrad, Nga ngày 5/8. Ảnh: Reuters.

223 đội đến từ 39 nước khắp thế giới: Nga, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Kazakhstan, Mông Cổ, Sudan… đang tranh tài tại các vòng thi đấu của Army Games 2019, cuộc thi quốc tế dành cho lực lượng quân đội của các nước. Trong ảnh, đội thủy quân lục chiến từ Iran tại bãi bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic, thuộc khu vực Kaliningrad, Nga ngày 5/8. Ảnh: Reuters.

Tổng cộng có 31 cuộc đua tài được tổ chức trong khuôn khổ Army Games trong hai tuần tới, trong đó 16 sự kiện ở Nga, 4 sự kiện ở Trung Quốc, 3 sự kiện ở Kazakhstan, 2 sự kiện ở Belarus và Iran. Tại Azerbaijan, Armenia, Ấn Độ, Mông Cổ, Uzbekistan mỗi nước đăng cai một phần thi. Ảnh: Reuters.

Nội dung các cuộc thi vô cùng đa dạng, từ bắn tỉa, đua xe tăng, phần thi cho lực lượng không quân, tình báo... Ảnh: Reuters.

Đội thủy quân lục chiến Trung Quốc trong phần thi tại bãi biển khu vực Kaliningrad ngày 5/8. Nga đăng cai tổ chức chính Army Games từ năm 2015. Qua mỗi năm, Army Games ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của các chuyên gia quân sự toàn thế giới. Pháp, Mỹ, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ - bốn quốc gia thành viên NATO - đã lần đầu tiên gửi quan sát viên tới Army Games năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo Press TV, các chuyên gia cho rằng Army Games là cuộc thi về lòng can đảm, kỹ năng, kiến thức, sức bền, và quan trọng nhất, đây là khóa huấn luyện quân sự xuất sắc, được thiết kế để nâng cao uy tín cho quân đội các quốc gia. Ảnh: Reuters.

Các binh sĩ bắn tên lửa đất đối không trong lễ khai mạc bốn cuộc thi do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đăng cai tại Korla, Khu tự trị Tân Cương, hôm 3/8. Ảnh: Reuters.

Chiều 5/8, đội thi Việt Nam tại Nga nhận được 3 xe tăng T-72 B3 của nước chủ nhà để chuẩn bị tham dự nội dung Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Trong ngày đầu tiên của phần thi xe tăng, ê-kíp xe tăng Việt Nam dẫn đầu bảng với thành tích 32 phút 17 giây, tốc độ tối đa 66 km/h, ngang với thành tích của đội Cuba. Ảnh: Kênh truyền hình 360 (Nga).

Các nội dung của môn thi Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu là bài vượt 9 vật cản bao gồm: Dích dắc, sông cạn, dốc cao, hào chống tăng, bãi mìn, cầu vệt bằng, vật cản gồ ghề, vách đứng, vách nghiêng. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Đội thủy quân lục chiến từ Venezuela tham gia phần thi tại bãi biển Kaliningrad ngày 5/8. Ảnh: Reuters.

Vào năm 2018, Army Games được tổ chức từ ngày 28/7-11/8 tại 7 quốc gia. Ảnh: Reuters.

Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam đua tốc độ tại Tank Biathlon ở Nga Ê kíp xe tăng đầu tiên của đội Việt Nam đã hoàn thành bài thi với thời gian 32 phút 17 giây, tốc độ tối đa 66 km/h và đang tạm dẫn đầu bảng thi đấu.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-doi-vn-tranh-tai-voi-binh-si-38-quoc-gia-o-army-games-2019-post975564.html