Quân đội Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới 2019?

Việt Nam chúng ta đang tích cực xây dựng quân đội theo hướng chính quy và hiện đại. Vậy quân đội Việt Nam có thứ hạng thế nào trong mắt quốc tế?

Như thường lệ, năm 2019 trang web Global Firepower (tạm dịch là Hỏa lực Toàn cầu) đã công bố danh sách sức mạnh quốc phòng tổng hợp của các nước và lãnh thổ trên thế giới.

Theo bảng xếp hạng này, “top 10” thế giới (xếp theo vị trí từ cao nhất trở xuống) là: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức.

Xe tăng quân đội Việt Nam trên thao trường. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Xe tăng quân đội Việt Nam trên thao trường. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Trong “top 20”, chỉ có duy nhất một đại diện của Đông Nam Á, đó là quân đội Indonesia.

Theo mục Indonesia trên bảng xếp hạng này, dân số của Indonesia là hơn 262 triệu người và nguồn nhân lực phù hợp để đưa vào quân đội nước này là hơn 108 triệu người. Quân đội thường trực của Indonesia có 400.000 quân nhân, còn lực lượng dự bị động viên cũng chỉ tầm đó.

Theo Global Firepower (GFP), Không quân Indonesia có tổng cộng 451 chiếc máy bay, trong đó gồm 41 tiêm kích, 65 cường kích, 62 vận tải cơ, và 192 trực thăng. Lục quân Indonesia sở hữu 315 xe tăng chiến đấu, 1.300 xe chiến đấu thiết giáp, 141 pháo tự hành, 356 pháo kéo, và 36 dàn phóng rocket. Hải quân Indonesia được trang bị 221 tàu, trong đó có 9 tàu hộ vệ, 24 tàu corvette, 5 tàu ngầm, và 139 tàu tuần tra.

Triều Tiên – quốc gia nổi bật trong năm 2018 với các cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ, tiếp tục giữ vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 23, với là 0,3988. (Chỉ số PI này càng bé thì sức mạnh quân sự càng lớn. Chỉ số bằng 0 có nghĩa là đạt đến độ hoàn hảo, nhưng điều này không đạt được trong thực tế).

Trong mục Việt Nam của bảng xếp hạng, trang Global Firepower chú thích rằng “quốc gia Việt Nam đang nỗ lực tăng cường lực lượng chiến đấu và các mối quan hệ khu vực trong bối cảnh thách thức gia tăng”.

So với các năm trước thì vị trí của Việt Nam có bị sụt giảm một chút. Tuy nhiên, số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng GFP đã có thêm một số thành viên mới. Năm 2019, Global Firepower xếp hạng quân đội của 137 quốc gia và vùng lãnh thổ - so với năm trước đó có thêm đất nước Moldova. Bảng xếp hạng năm 2017 của trang web này chỉ có 133 nước và vùng lãnh thổ.

Global Firepower sử dụng tới hơn 55 thông số khác nhau để xây dựng danh sách 137 quân đội nói trên. Trang web quốc phòng này cho biết: Việc xếp hạng của Global Firepower không dựa duy nhất vào tổng số vũ khí của mỗi nước mà còn tập trung vào sự đa dạng của cơ cấu vũ khí. Các yếu tố được tính đến bao gồm nhân tố địa lý, độ linh hoạt về hậu cần, tài nguyên thiên nhiên, và nền công nghiệp nước sở tại.

Riêng yếu tố “tổng dân số” là một yếu tố quan trọng vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tiêu chí khác. Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu cũng tính tới cả sự ổn định tài chính và yếu tố sức khỏe con người của 1 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Các nước đồng minh NATO được Global Firepower cộng thêm điểm thưởng vì trên lý thuyết họ có sự chia sẻ nguồn lực quốc phòng.

Trang web GFP sử dụng thông tin công bố từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên sẽ có cả những ước tính vì tính chất nhạy cảm của thông tin quân sự, chính sách thông tin của 1 quốc gia cụ thể và nhiều tác nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của các chuyên gia GFP./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/quan-doi-viet-nam-nam-o-vi-tri-nao-tren-bang-xep-hang-the-gioi-2019-911824.vov