Quân đội Venezuela khẳng định ủng hộ Tổng thống

Reuters và TTXVN đưa tin, tại một sự kiện ngày 19-2, Bộ trưởng Quốc phòng V.Padrino và các tướng lĩnh quân đội Venezuela một lần nữa khẳng định trung thành với Tổng thống nước này N.Maduro và chính phủ hợp Hiến, đồng thời kêu gọi 'cảnh giác' trước mọi âm mưu xâm phạm lãnh thổ dưới vỏ bọc hỗ trợ nhân đạo.

Cùng ngày, quân đội tuyên bố đặt trong tình trạng báo động tại các khu vực biên giới, chính phủ cũng ra lệnh đóng cửa khẩu đường biển và đường hàng không với đảo Antilles thuộc Hà Lan ở vùng biển Caribbean, nơi được coi là điểm tập kết hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho Venezuela theo đề nghị của thủ lĩnh phe đối lập J.Guaido.

Cùng ngày, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela J.Guaido thông báo, các nước châu Âu, gồm Ðức, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Anh, đã viện trợ hơn 18 triệu USD và 70 tấn hàng nhân đạo cho người dân Venezuela. Văn phòng Tổng thống Brazil tuyên bố, nước này cũng sẽ cấp viện trợ nhân đạo, theo yêu cầu của thủ lĩnh phe đối lập Guaido.

Ngày 19-2, Bộ trưởng Văn hóa Venezuela E.Villegas khởi động chiến dịch đoàn kết với Venezuela, nhằm vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trước nguy cơ Mỹ có thể can thiệp quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này. Ông E.Villegas kêu gọi các nghệ sĩ trên toàn thế giới tập hợp và truyền bá sản phẩm văn hóa thể hiện sự đoàn kết với Venezuela, vì hòa bình tại châu Mỹ, phản đối can thiệp và chiến tranh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba B.Rodríguez cáo buộc, Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tiến công quân sự chống Venezuela với lý do “viện trợ nhân đạo”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ nền hòa bình tại Venezuela. Trước đó, Bộ Ngoại giao Cuba tổ chức cuộc gặp hơn 100 đại sứ và các trưởng phái bộ ngoại giao tại La Habana để bày tỏ phản đối việc Washington có kế hoạch sử dụng sức mạnh quân sự chống chính quyền Caracas. Nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân Cuba thu thập chữ ký để ủng hộ chiến dịch quốc tế ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39265602-quan-doi-venezuela-khang-dinh-ung-ho-tong-thong.html