Quân đội và Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban giữa hai bộ Quốc phòng-Công an thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 92 điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Lê Đồng

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Lê Đồng

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, hai lực lượng đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/ NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào thành công trong phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Năm 2020, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin và cùng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng về quốc phòng và an ninh, xử lý hiệu quả nhiều vần đề về đối nội và đối ngoại... được Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, hai lực lượng cần phát huy yếu điểm, khắc phục triệt để những tồn tại vướng mắc, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách cụ thể các quan điểm về đường lối của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong đó, chú ý đến nội dung, nguyên tắc, quy trình, quy định về phối hợp và trách nhiệm của mỗi lực lượng. Chủ động, sẵn sàng các điều kiện cần và đủ, đủ sức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra trong mọi tình huống, nhất là tình huống có liên quan đến sự kiện chính trị, ngoại giao, các sự kiện lớn của đất nước và những dự báo có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn theo phương châm tại chỗ.

Trong thời gian tới, hai lực lượng cần tăng cường phối hợp tham mưu triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược an ninh quốc gia, triển khai các giải pháp về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Triển khai quyết liệt các biện pháp về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là trong các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ an ninh, trật tự trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các đơn vị chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, chặt đứt các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các đường dây có liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em, mua bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự cố gắng của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của đất nước; giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Quân đội và Công an đã đi đầu, sát cánh bên nhau trong giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất và biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; chống buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên, phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác...

BĐBP Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, tiêu hủy tang vật vi phạm pháp luật. Ảnh: Lê Đồng

Trong năm 2021, với nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng sẽ diễn ra và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2021, Thứ trưởng Phan Văn Giang đề nghị, hai lực lượng tiếp tục đoàn kết, thống nhất tư tưởng, quyết liệt trong hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Tập chung triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng thời, hai lực lượng tổ chức quán triệt nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, sử dụng lực lượng vũ trang tham gia xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động phối hợp nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là tình hình biển Đông, khu vực biên giới, an ninh chính trị khu vực trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Chảy, BĐBP Lào Cai phối hợp với Công an và Dân quân xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai triển khai phương án ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Thành Chung

Hai lực lượng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19; xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thể hiện rõ vai trò của lực lượng vũ trang, không quản ngại khó khăn gian khổ, hi sinh, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua và giành chiến thắng.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quan-doi-va-cong-an-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-quoc-phong-an-ninh-nam-2021-post436343.html