Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga

Sau một năm giao tranh ác liệt với các lực lượng quân sự Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất về vũ khí và binh sĩ, bị hao mòn đạn dược và mất đi nhiều quân nhân có kinh nghiệm trận mạc, khiến sức chiến đấu bị giảm sút.

Ukraine tổn thất vũ khí, binh sĩ và mất nhiều quân nhân dày dạn trận mạc

Truyền thông Mỹ thừa nhận, chất lượng của quân đội Ukraine, từng được đánh giá cao, nay đã suy giảm sau một năm chiến đấu. Xung đột trong một năm qua đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ có kinh nghiệm hàng đầu của Ukraine. Một số quan chức Ukraine hiện còn nghi ngờ khả năng của Kiev mở một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân.

Quân nhân Ukraine huấn luyện trên thao trường tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Washington Post.

Quân nhân Ukraine huấn luyện trên thao trường tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Washington Post.

Giới chức Mỹ và châu Âu ước tính rằng có tới 120.000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022, trong khi Ukraine thua kém Nga nhiều về quy mô dân số. Trên thực tế, Ukraine luôn cố gắng giữ bí mật về con số thương vong của binh sĩ nước này, kể với các đồng minh phương Tây thân thiết.

Ngoài tổn thất các quân nhân có kinh nghiệm, Ukraine còn phải dùng đến lượng lớn binh sĩ nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm, được gọi nhập ngũ để bù đắp số tổn thất. Theo các quân nhân Ukraine trên chiến trường, thực tế này đã thay đổi bức tranh tổng thể về quân đội Ukraine, hiện đang thiếu cơ bản các loại đạn, bao gồm đạn pháo và đạn súng cối.

Một vị tiểu đoàn trưởng thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không 46 của Ukraine chia sẻ: “Tài sản có giá trị nhất trong chiến tranh là kinh nghiệm tác chiến”. Vị chỉ huy sử dụng mật danh Kupol cho biết thêm: “Người lính đã trải qua trận mạc trong 6 tháng là khác một trời một vực với một tân binh vừa mới rời thao trường… Chúng tôi chỉ có một số lượng ít ỏi quân nhân có kinh nghiệm tác chiến. Thật không may, họ đã chết hoặc bị thương”.

Các đánh giá u ám đó đã làm lan truyền làn sóng bi quan từ tiền tuyến cho tới “hành lang quyền lực” ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Việc Ukraine cho tới lúc này chưa thể mở một cuộc phản công lớn như càng đổ thêm dầu vào những lời chỉ trích nhằm vào Mỹ và các đồng minh châu Âu, rằng các nước này đã đợi quá lâu, cho tới khi quân lực của Ukraine đã suy yếu, thì họ mới cung cấp các khóa huấn luyện sâu và cung cấp các xe thiết giáp chiến đấu, bao gồm xe tăng hạng nặng Leopard và xe chiến đấu Bradley.

Nuôi hy vọng

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, tình hình hiện nay trên chiến trường có thể không phản ánh bức tranh đầy đủ về các lực lượng quân sự của Ukraine do Kiev tiến hành huấn luyện binh sĩ riêng cho cuộc phản công sắp tới và cố ý giữ lại lực lượng này, không cho họ tham chiến vội, kể cả ở mặt trận Bakhmut nóng bỏng.

Còn Andriy Yermak - người đứng đầu Văn phòng tổng thống Ukraine, cho hay thực trạng quân đội Ukraine hiện nay không làm giảm niềm tin của ông vào cuộc phản công sắp tới. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã kiệt tiềm năng. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ cuộc chiến nào, sẽ có lúc ta phải chuẩn bị nhân lực mới, giống như những gì đang diễn ra ngay lúc này”.

Kupol cho hay ông hy vọng các lực lượng Ukraine sẽ có được sự huấn luyện tốt hơn từ Mỹ. Ông cũng hy vọng, lực lượng Ukraine được để dành cho cuộc phản công sắp tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn so với các binh sĩ thiếu kinh nghiệm đang chốt giữ ngoài mặt trận dưới sự chỉ huy của ông.

Vẫn lời Kupol: “Luôn có niềm tin về điều diệu kỳ. Có 2 sự lựa chọn. Hoặc là một cuộc phản công chuyên nghiệp, hoặc là một cuộc phản công với kết quả thảm hại, bị thảm sát, bị thương vong nhiều”.

Thực tế ảm đạm

Qua một năm chiến sự, quân đội Ukraine đã bị hao mòn nhiều. Hiện người ta chưa rõ viện trợ và huấn luyện quân sự của phương Tây sẽ làm nghiêng cán cân thế nào trong cuộc tấn công dự kiến của Ukraine vào mùa xuân.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine chia sẻ rằng số xe tăng mà phương Tây cung cấp cho nước này chỉ mang tính biểu tượng. Số khác còn nghi ngờ liệu các vũ khí đã được hứa sẽ tới kịp chiến trường hay không.

Vị quan chức này phân tích tiếp: “Nếu bạn có thêm nguồn lực, bạn sẽ tấn công chủ động hơn. Nếu nguồn lực của bạn hạn chế, bạn sẽ thiên về phòng ngự. Chúng tôi sẽ phòng ngự. Do vậy, nếu anh hỏi riêng tôi thì tôi tin rằng chúng tôi sẽ khó có thể mở một cuộc tấn công lớn. Tôi tin vậy nhưng tôi vẫn đang xem xét các nguồn lực. Có lẽ chúng tôi sẽ đạt một số đột phá cục bộ chăng… Chúng tôi thiếu người và vũ khí. Bạn biết tỷ lệ rồi đấy: Khi tấn công, sẽ tốn người gấp đôi, gấp ba lần khi phòng thủ. Chúng tôi đã hứng chịu tổn thất quá nhiều về nhân lực”.

Các đánh giá riêng nói trên rõ ràng là kém lạc quan hơn rất nhiều so với các tuyên bố công khai của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã mô tả năm 2023 là “năm chiến thắng” đối với Ukraine.

Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, lại bày tỏ lạc quan về viễn cảnh mùa hè này, người Ukaine có thể đi nghỉ mát trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập cách đây 9 năm.

Tướng Oleksandr Syrsky - tư lệnh lục quân Ukraine, phát biểu khi trả lời phỏng vấn của Washington Post: “Tổng thống của chúng tôi truyền cảm hứng để chúng tôi chiến thắng. Nói chung, chúng tôi suy nghĩ tương tự, và chúng tôi hiểu rằng đối với chúng tôi, điều tất nhiên cần thiết là phải giành chiến thắng vào cuối năm nay. Đó là điều thật nếu chúng tôi được nhận tất cả sự giúp đỡ mà các đối tác đã hứa với chúng tôi”

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-ukraine-thieu-dan-va-mat-nhieu-binh-si-co-kinh-nghiem-khi-doi-dau-nga/20230522031258157