Quân đội Ukraine tại Donbass sẽ nhận hệ thống tác chiến điện tử di động chống UAV

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine chiến đấu ở Donbass trong tương lai gần sẽ được trang bị các hệ thống di động để chống lại máy bay không người lái.

Thông tin trên được Đại tướng Ruslan Khomchak - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn "Armyinform".

Theo ông Khomchak, trong tương lai gần Quân đội Ukraine sẽ nhận súng điện tử do nước ngoài sản xuất để chống lại máy bay không người lái của đối phương. Tuy nhiên Đại tướng Khomchak không nói rõ Ukraine sẽ nhận những loại hệ thống tác chiến điện tử nào, do ai sản xuất và số lượng bao nhiêu.

"Rất nhanh thôi, các quân nhân của chúng ta trên tiền tuyến sẽ có súng điện tử do nước ngoài sản xuất để chống lại UAV của đối phương một cách hiệu quả", ông Khomchak nói rõ.

Ngoài ra, Hải quân Ukraine vào năm 2021 sẽ nhận được: hệ thống tên lửa bờ biển Neptune, 3 tàu tuần tra lớp Island của Mỹ, một tàu trinh sát hạng trung, một tàu pháo bọc thép cỡ nhỏ Gyurza-M và một số tàu tấn công.

 Đại tướng Ruslan Khomchak - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: TASS.

Đại tướng Ruslan Khomchak - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: TASS.

Trước đó, Cơ quan Hợp tác Quốc phòng và An ninh Mỹ đã công bố một báo cáo cho biết vào năm 2020, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá kỷ lục là 510,5 triệu USD. Tất cả các chuyến giao hàng đều được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình bán vũ khí và thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (FMS).

Theo cơ quan này, tính đến năm 2015, Ukraine đã nhận khối lượng vũ khí từ Hoa Kỳ với trị giá 179,2 triệu USD, năm 2016 - 226,5 triệu USD, 2017 - 207,7 triệu, 2018 - 250,7 triệu và năm 2019 - 272,4 triệu USD, như vậy con số ngày càng tăng cao.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-ukraine-tai-donbass-se-nhan-he-thong-tac-chien-dien-tu-di-dong-chong-uav/20201209063303381