Quân đội Ukraine sẽ được trang bị tên lửa tấn công đất đối đất Vilkha vào năm 2019

Lục quân Ukraine sẽ được trang bị tên lửa tấn công đất đối đất Vilkha dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch 300mm từ giữa năm 2019.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn lên tới 300km từ hệ thống BM-30 và có thể lắp nhiều đầu đạn khác nhau, trong đó có đầu đạn hạt nhân. Thế hệ đạn tên lửa này trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh GPS để giảm sai số tiêu diệt mục tiêu.

Vilkha là sản phẩm của Phòng thiết kế Luch của Ukraine, lấy kinh phí từ nguồn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO). Kiev khá kín tiếng trong quá trình nghiên cứu, phát triển tên lửa Vilkha. Tên lửa chỉ được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 1-2016, nhưng đến nay nhiều thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố.

 Một lần phóng thử nghiệm tên lửa Vilkha trên hệ thống BM-30 của Ukraine.

Một lần phóng thử nghiệm tên lửa Vilkha trên hệ thống BM-30 của Ukraine.

Các quan chức quân sự Ukraine khẳng định, ngành công nghiệp quốc phòng nước này có thể sản xuất tên lửa Vilkha mà không cần bất kỳ loại linh kiện, thiết bị nào có nguồn gốc từ Nga.

Ngoài việc được cung cấp cho lực lượng lục quân, Ukraine cũng hướng đến việc xuất khẩu tên lửa Vilkha tới các quốc gia cũng có trong biên chế các hệ thống BM-30.

Hệ thống BM-30 được phát triển vào đầu thập niên 1980, đi vào biên chế Hồng quân Liên Xô (cũ) từ năm 1987. Khi đó, nó là hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất trên thế giới. Theo Military Today, đến nay, BM-30 vẫn nằm trong số các hệ thống pháo phản lực uy lực nhất.

Ngoài lực lượng pháo binh, tên lửa Nga, BM-30 cũng hiện diện trong quân đội 15 quốc gia khác, trong đó có Ukraine. BM-30 có khả năng phóng từng quả đạn riêng rẽ hoặc phóng theo loạt 3, 6 và 12 đạn. Hệ thống này đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm quân tập trung, xe thiết giáp, khẩu đội pháo binh, sân bay và mục tiêu tản mát của đối phương.

Trước đó, tại cuộc bắn thử cuối cùng của Vilkha vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này đã phát triển thành công và sẽ sớm tiến hành sản xuất hàng loạt dòng tên lửa này.

PHẠM HUY (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-doi-ukraine-se-duoc-trang-bi-ten-lua-tan-cong-dat-doi-dat-vilkha-vao-nam-2019-552932