Quân đội Ukraine lên dây cót trước 'căng thẳng' với Nga

Phía Ukraine cho biết đây là quyết định đáp trả việc Bộ Ngoại giao Nga trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Ukraine tại Moscow vào ngày 26/4.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy đưa ra tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng trước căng thẳng với Nga khi đến thăm 1 căn cứ quân sự ở vùng Kherson, miền Nam, gần bán đảo Crimea.

Quân đội Ukraine lên dây cót chiến đấu với Nga.

Quân đội Ukraine lên dây cót chiến đấu với Nga.

Ngay trước đó, Ukraine đã thông báo lãnh sự Nga tại thành phố Odessa là “người không được hoan nghênh” và yêu cầu ông này phải rời khỏi Ukraine trước hạn chót 30/4. Ukraine cho biết đây là quyết định đáp trả việc Bộ Ngoại giao Nga trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Ukraine tại Moscow vào ngày 26/4.

Trước tình trạng căng thẳng với Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, các hành động của Mỹ và liên minh quan sự NATO ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng mối đe dọa quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng tuyên bố Nga sẽ hành động nếu cảm thấy phù hợp để đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới.

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân tới tiền tuyến miền Đông quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại đây ngày càng leo thang.

“Cảm ơn các bạn vì đã bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Các bạn là những tấm gương anh hùng cống hiến thực sự. Chúng ta sẽ nhớ về từng người lính đã hy sinh để bảo vệ đất nước”, AFP dẫn lời phát biểu của Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm bắt đầu từ ngày 8/4.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-doi-ukraine-len-day-cot-truoc-cang-thang-voi-nga-137519.html