Quân đội Trung Quốc nhăm nhe trợ lực Nga tấn công Idlib

Trang DEBKAfile dẫn nguồn tin quân sự cho hay, quân đội Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận ở Địa Trung Hải với Nga, có khả năng sẽ hỗ trợ Nga tấn công khủng bố tại Idlib, Syria.

Theo DEBKAfile, các tàu chiến, máy bay ném bom và chiến đấu cơ Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận hải quân lớn kéo dài 1 tuần ở Đông Địa Trung Hải vừa kết thúc ngày 8.9 với Hải quân Nga.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh thực hiện vai trò quân sự trong cuộc cuộc chiến kéo dài 7 năm ở Syria nhưng động thái này đã được Moscow, Washington và Jerusalem giữ kín.

Cũng theo DEBKAfile, khoảng 3.500 thủy quân lục chiến Trung Quốc đang sẵn sàng chờ các chuyến bay tới Syria để tham gia vào chiến dịch giải phóng Idlib cùng Nga, Syria, Iran. Thủy quân lục chiến Trung Quốc được cho là sẽ bay qua Nga.

Bắc Kinh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt trong chiến dịch này vì sự hiện diện mạnh mẽ của hàng nghìn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương xa xôi của Trung Quốc trong các nhóm khủng bố đang kiểm soát tỉnh Idlib, Syria.

Trần Việt (theo Debka)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/quan-doi-trung-quoc-nham-nhe-tro-luc-nga-tan-cong-idlib-911664.html