Quân đội Trung Quốc cân nhắc chuyển trụ sở 5 lực lượng ra khỏi Bắc Kinh

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin tiết lộ giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc đang xem xét kế hoạch di dời trụ sở 5 lực lượng từ Bắc Kinh đến thành phố hạng hai hoặc hạng ba.

Giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc mong giảm bớt chủ nghĩa thân hữu, gia đình trị trong nội bộ bằng cách dời trụ sở 5 lực lượng trực thuộc - Ảnh: SCMP

Giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc mong giảm bớt chủ nghĩa thân hữu, gia đình trị trong nội bộ bằng cách dời trụ sở 5 lực lượng trực thuộc - Ảnh: SCMP

Dù được cân nhắc từ năm 2015, nhưng phải đến thời gian gần đây giới lãnh đạo quân đội mới ra quyết định xúc tiến thực hiện kế hoạch.

Các nguồn tin cho biết giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc tin rằng làm vậy giúp giảm bớt chủ nghĩa thân hữu và gia đình trị trong nội bộ lực lượng vũ trang, cải thiện năng lực chiến đấu, giảm bớt áp lực về môi trường lẫn giao thông cho thủ đô, hỗ trợ thành phố khác phát triển.

“Kế hoạch chủ yếu tập trung dời đơn vị chỉ huy của lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, chi viện chiến lược. Vài phòng ban hành chính sẽ ở lại Bắc Kinh trong khi hầu hết chuyển đến văn phòng mới. Dự kiến mất 10 năm để hoàn thành”, theo một trong các nguồn tin.

Tuy vậy, Quân ủy trung ương không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch nêu trên. Trụ sở cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu này vẫn là tòa nhà Bát Nhất phía tây thủ đô.

Một nguồn tin khác tiết lộ: “5 lực lượng sắp trải qua tái cơ cấu khi quá trình di dời diễn ra. Một số sĩ quan không thuộc đơn vị tác chiến sẽ giải ngũ, được bố trí công việc mới trong ngành dân sự hoặc doanh nghiệp quốc doanh. Giới lãnh đạo xác định chi phí sinh hoạt ở thành phố hạng hai, hạng ba phù hợp với những sĩ quan này”.

Đơn vị chỉ huy của lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, chi viện chiến lược đều sẽ phải chuyển đi - Ảnh: SCMP

Kế hoạch vấp phải phản đối từ nhiều sĩ quan cấp cao không muốn rời bỏ thủ đô vì lý do gia đình. Theo một đại tá về hưu: “Vợ/chồng vài sĩ quan làm việc tại Bắc Kinh và con cái họ học ở đây. Hệ thống giáo dục cùng nguồn lực y tế Bắc Kinh tốt nhất cả nước, lại còn có tiện nghị hiện đại hơn hẳn thành phố hạng thấp hơn”.

Giới lãnh đạo quân đội có thể triển khai kế hoạch một cách linh hoạt, cho phép một số ít trường hợp ở lại thủ đô.

Chuyên gia quân sự Hoàng Đông (Anthony Wong Dong) ở Macau đánh giá việc dời trụ sở buộc các chỉ huy và sĩ quan cấp cao phải xây dựng lại mạng lưới quan hệ, làm gia tăng nguy cơ giảm liên kết. Đặc biệt tâm lý bất mãn trong một bộ phận nhân sự - vốn đang chịu áp lực từ cải cách quân đội - sẽ tăng cao.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-doi-trung-quoc-can-nhac-chuyen-tru-so-5-luc-luong-ra-khoi-bac-kinh-111390.html