Quân đội Thụy Sĩ dùng trực thăng lấy nước cho bò

Trực thăng của quân đội Thụy Sĩ ngày 7/8 đã bắt đầu vận chuyển nước cho hàng ngàn con bò đang bị ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng kéo dài.

Trực thăng của quân đội Thụy Sĩ ngày 7/8 đã bắt đầu vận chuyển nước cho hàng ngàn con bò đang bị ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng kéo dài.

Những chiếc thùng nhựa màu đỏ, được gắn ở dưới bụng những chiếc trực thăng Super Puma, đã chở nước tới các trang trại trên núi Jura và chân đồi Alpine.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Khoảng 40.000 con bò trên những đồng cỏ ở bang Vaud, phía tây Thụy Sĩ bị trầy da vào mùa hè và cần 150l nước một ngày, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà chức trách cho biết.

Hàng chục nông dân đã gọi tới một đường dây nóng đề nghị trực thăng giúp đỡ kể từ khi chiến dịch khẩn cấp được thông báo vào tuần trước.

Ảnh: Reuters

"Tôi đã thuê đồng cỏ này 13 năm nay. Thỉnh thoảng chúng tôi phải vận chuyển nước bằng đường hàng không nhưng không nhiều", ông Gregoire Martin, người quản lý một trang trại với 68 con bò và 90 con bê tại đồng cỏ Le Culand ở Rossiniere, nói với Reuters TV.

"Chúng tôi đã sử dụng trực thăng của quân đội cách đây 2 năm nhưng về lâu dài, chúng tôi không thể tiếp tục như vậy", ông nói thêm.

Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ tuyên bố sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với thức ăn gia súc và cho nông dân vay tiền không lãi suất để họ đối phó với hạn hán giữa lúc đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành khắp châu Âu.

"Tình hình rất đáng lo vì Thụy Sĩ chưa từng trải qua đợt hạn hán như vậy kể từ năm 1921", ông Philippe Leuba, người phụ trách kinh tế và thể thao tại bang Vaud nói. Ông cũng có mặt trong chiến dịch vào ngày 7/8.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-doi-thuy-si-dung-truc-thang-lay-nuoc-cho-bo-468916.html