Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hầu hết thành phố al-Bab

Ngày 17/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sắp chiếm toàn bộ thành phố al-Bab từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS), khi sức kháng cự của IS hầu như đã bị đập tan.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố khẳng định: "Chiến dịch nhằm giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực al-Bab đã gần kết thúc".

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giao chiến trong thành phố al-Bab, miền bắc Syria. Ảnh Worldbulletin

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford dự kiến ngày 17/2 thăm căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Căn cứ này được liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng để chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai cuộc tấn công bất ngờ vào Syria từ tháng 8/2016 với sự hỗ trợ của lực lượng phiến quân sở tại nhằm đẩy lui IS khỏi vùng lãnh thổ giáp với biên giới chung hai nước và ngăn các tay súng phiến quân người Kurd chiếm đất.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-tho-nhi-ky-kiem-soat-hau-het-thanh-pho-al-bab-827033.html