Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến Karabakh chuẩn bị cho nhiệm vụ mới

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo rằng đất nước của ông đã cử 60 binh sĩ của mình đến Azerbaijan để tham gia cùng với phía Nga giám sát lệnh ngừng bắn ở Karabakh.

Trong tuyên bố với kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, hôm thứ Ba (22/12), ông Akar chỉ ra rằng các thỏa thuận giữa Ankara, Baku và Moscow liên quan đến việc thành lập một trung tâm chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Karabakh đang được tiến hành, và “không có gì còn lại nhưng giải quyết một số vấn đề liên quan đến công việc xây dựng và nhà ở của các thành viên trong phái đoàn”.

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Người của chúng tôi sẽ làm việc với người Nga. Về ngày họ lưu lại đó, chúng tôi sẽ thảo luận lại vấn đề này với phía Nga”.

Ảnh minh họa: AFP.

Ảnh minh họa: AFP.

Akar xác nhận rằng công việc sẽ được tiến hành dưới sự giám sát chung của “hai tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga,” nói thêm rằng từ 30 đến 60 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trực tiếp tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Karabakh cùng với những người đồng cấp Nga của họ.

Vào ngày 11/11 vừa qua, các cuộc đàm phán video với các bộ trưởng quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến việc hai bên ký một bản ghi nhớ về việc thành lập một trung tâm giám sát thỏa thuận ngừng bắn chung ở Karabakh.

Điều này diễn ra một ngày sau khi thỏa thuận có hiệu lực của các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan về việc ngừng bắn trong khu vực, sau 44 ngày đối đầu giữa các lực lượng Azerbaijan và Armenia trong khu vực.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-tho-nhi-ky-den-karabakh-chuan-bi-cho-nhiem-vu-moi/20201223055215148