Quân đội thể hiện tính chuyên nghiệp trong tổng điều tra kinh tế

Bộ Quốc phòng đã chính thức bàn giao kết quả Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017 cho Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương. Là đơn vị đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ TĐT kinh tế trên cả nước, kết quả của Bộ Quốc phòng có nhiều đóng góp vào thành công chung của cuộc TĐT lần này. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Vũ Thanh Liêm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương về kết quả triển khai TĐT của Bộ Quốc phòng, cũng như định hướng thực hiện các cuộc TĐT trong thời gian tới.

Phóng viên (PV): Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng đối với đợt TĐT kinh tế lần này?

Ông Vũ Thanh Liêm: Để thực hiện TĐT kinh tế, Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương đã có hướng dẫn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban chỉ đạo địa phương và ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đối với Bộ Quốc phòng, các đồng chí đã rất chủ động thành lập ban chỉ đạo các cấp; tiến hành công tác chuẩn bị về nhân sự, văn bản, giấy tờ liên quan, cơ sở vật chất để triển khai các công việc của TĐT. Trong các khâu chuẩn bị, trọng tâm là công tác tập huấn, Bộ Quốc phòng đã tổ chức 2 lớp tập huấn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương đã cử những giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để tham gia hướng dẫn ở các lớp tập huấn. Công tác chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thành công, thể hiện qua kết quả TĐT kinh tế năm 2017 trong Bộ Quốc phòng.

Ông Vũ Thanh Liêm.

PV: Việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm để chuẩn hóa số liệu trong đợt TĐT kinh tế lần này mang đến những kết quả tích cực gì, thưa ông?

Ông Vũ Thanh Liêm: Tổng cục Thống kê đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐT kinh tế năm 2017. Ví như sử dụng phần mềm nhập số liệu hay nhập phiếu điều tra online qua internet. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp kiểm soát tốt hơn tiến độ, chất lượng thực hiện TĐT. Đối với TĐT kinh tế trong Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thống kê đã kết hợp với cơ quan chức năng của bộ để đưa vào sử dụng phần mềm nhập thông tin, mã hóa thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp thông tin chuẩn hơn và bảo đảm tính bảo mật.

Chúng tôi cũng ghi nhận những nỗ lực của các đồng chí tham gia TĐT kinh tế của Bộ Quốc phòng, mặc dù đều kiêm nhiệm nhưng đã triển khai công việc một cách nghiêm túc, thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao. Phạm vi đóng quân của các đơn vị quân đội trải rộng gây ra những khó khăn không nhỏ khi triển khai TĐT. Để khắc phục khó khăn đó, quá trình thực hiện, các đơn vị đã tận dụng tối đa phương tiện thông tin liên lạc, giúp các điều tra viên dù ở đâu vẫn như gần kề với ban chỉ đạo.

Đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương ký biên bản bàn giao kết quả. Ảnh: HƯNG MẠNH.

PV: Kết quả TĐT kinh tế năm 2017 trong Bộ Quốc phòng có đóng góp thế nào với thành công chung của cuộc TĐT lần này, thưa ông?

Ông Vũ Thanh Liêm: Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng là ban chỉ đạo hoàn thành kết quả TĐT sớm nhất cả nước. Theo kế hoạch, tháng 12-2017 sẽ có số liệu tổng hợp nhanh TĐT của cả nước, còn số liệu chính thức sẽ được công bố trong năm 2018. Các hoạt động về kinh tế, hành chính sự nghiệp của Bộ Quốc phòng là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Số liệu từ TĐT kinh tế trong Bộ Quốc phòng giúp bức tranh chung của đất nước đầy đủ hơn. Việc hoàn thành sớm TĐT kinh tế trong Bộ Quốc phòng đã góp phần tích cực vào thành công chung của TĐT. Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương đã chính thức nghiệm thu kết quả TĐT kinh tế của Bộ Quốc phòng. Đoàn nghiệm thu đánh giá, các tài liệu, biểu tổng hợp về TĐT kinh tế của Bộ Quốc phòng được thực hiện nhanh, đầy đủ, đạt yêu cầu. Công tác tổ chức thực hiện TĐT bảo đảm đúng kế hoạch. Kết luận chung mức độ hoàn thành đạt loại giỏi. TĐT đã được Bộ Quốc phòng thực hiện bài bản, nhanh gọn, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra.

PV: Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm rút ra từ cuộc TĐT lần này?

Ông Vũ Thanh Liêm: Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Thống kê đã có mối quan hệ hợp tác hiệu quả từ nhiều năm nay. Điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện TĐT, một số vấn đề đặc thù của quân đội chưa được thể hiện rõ trong phương án TĐT chung. Do vậy, trong các đợt TĐT tới, chúng tôi sẽ xây dựng phương án TĐT mang tính khả thi cao hơn, hiệu quả hơn, có những cải tiến để phù hợp với đặc thù của Bộ Quốc phòng. Năm 2019, chúng ta sẽ tiến hành TĐT dân số và nhà ở. Đây là đợt TĐT có quy mô lớn hơn TĐT kinh tế, thời gian chuẩn bị dài hơn. Những bài học thành công rút ra từ đợt TĐT lần này sẽ tiếp tục được áp dụng để đạt hiệu quả ngày càng cao hơn trong những lần TĐT sắp tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

HƯNG MINH (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/quan-doi-the-hien-tinh-chuyen-nghiep-trong-tong-dieu-tra-kinh-te-524001