Quân đội Thái Lan tiếp nhận loạt xe bọc thép Stryker đầu tiên của Mỹ

Tờ Bangkok Post hôm 12/9 đưa tin, quân đội Hoàng gia Thái Lan đã chính thức nhận lô xe bọc thép Stryker đầu tiên gồm 10 chiếc do Mỹ sản xuất.

Theo thông báo của quân đội, các xe bọc thép này sẽ được biên chế cho Trung đoàn Bộ binh 11. Trước đó, quân đội Thái Lan đã đạt được thỏa thuận mua 37 xe bọc thép Stryker "tân trang" của Mỹ, trị giá 80 triệu USD.

Xe bọc thép Stryker. Ảnh: Wikipedia.

Xe bọc thép Stryker. Ảnh: Wikipedia.

Đây là quốc gia nước ngoài đầu tiên phía Mỹ bán loại xe bọc thép này. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ sẽ viện trợ miễn phí thêm 23 xe bọc thép Stryker cho quân đội Thái Lan, nâng tổng số lên 60 chiếc.

Chiếc xe bọc thép của Mỹ phiên bản M1126 Stryker có 8 bánh, được cho là vũ khí đẳng cấp thế giới và đã được sử dụng trên nhiều chiến trường. Phiên bản này sẽ vẫn được biên chế cho quân đội Mỹ cho đến năm 2030.

Theo PV/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-thai-lan-tiep-nhan-loat-xe-boc-thep-stryker-dau-tien-cua-my/20190921013519208