Quân đội Thái Lan lần đầu tiên diễu binh trước Nhà vua Maha Vajiralong

Chính phủ Thái Lan thông báo, buổi lễ này không chỉ để kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang mà còn để thể hiện sự kính trọng đối với ngày đăng quang của Nhà vua, vốn diễn ra từ năm ngoái.

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun trong ngày lễ đăng quang. (Nguồn: CGTN)

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun trong ngày lễ đăng quang. (Nguồn: CGTN)

THX và AP đưa tin, các lực lượng vũ trang Thái Lan ngày 18/1 đã tổ chức cuộc diễu binh đầu tiên trước Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Chính phủ Thái Lan thông báo, buổi lễ này không chỉ để kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang mà còn để thể hiện sự kính trọng đối với ngày đăng quang của Nhà vua, vốn diễn ra từ năm ngoái.

Nhân ngày này, binh sỹ Thái Lan đã mặc quân phục hoàng gia và diễu hành trước sự chứng kiến của Nhà vua tại Pháo đài Adisorn ở Trung tâm Cavalry thuộc tỉnh Saraburi, cách thủ đô Bangkok 120km về phía Bắc.

Tháp tùng Nhà vua tham gia sự kiện còn có Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana và Công chúa Bajrakitiyabha.

Các thành viên lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan cũng tham gia cuộc diễu binh.

Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc diễu binh dưới triều đại của Nhà vua Maha, người lên ngôi cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-thai-lan-lan-dau-tien-dieu-binh-truoc-nha-vua-maha-vajiralong/619188.vnp