Quân đội Syria trút hỏa lực ác liệt vào Nawa, thương vong 'như ngày tận thế'

​Quân đội Syria phát động tăng cường không kích thành phố Nawa, tỉnh Deraa đêm 17.7 khiến hàng chục thương vong với dân thường.

Quân đội Syria tăng cường không kích ở Nawa. Ảnh: FP.

Một cư dân Nawa chia sẻ với Reuters rằng hàng chục tên lửa đã nã vào thành phố đông dân cư nằm ở phía tây bắc tỉnh Deraa.

Đây là khu vực gần tỉnh Quneitra nơi sát vùng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Đầu tuần này, quân đội Syria đã tăng cường di chuyển quân nhằm giành lại các phần còn lại của tây nam đất nước từ tay lực lượng nổi dậy.

"Giống như ngày tận thế vậy. Đường phố đầy xác chết và tất cả mọi người chưa thể kéo hết các xác chết đi" - cư dân Malek al Ghawi gửi tin nhắn cho Reuters.

Thành phố Nawa hiện có ít nhất 100.000 người vẫn còn sống và là trung tâm đô thị lớn nhất đang trong tay lực lượng nổi dậy ở tỉnh Deraa.

Theo Reuters, pháo kích và oanh tạc trên không diễn ra chỉ vài giờ sau hàng nghìn người di tản đã từ khu vực biên giới Israel trở về thành phố bởi hay tin lực lượng nổi dậy đã đạt được thỏa thuận đầu hàng với quân đội Nga.

Quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga đã bắt đầu chiến dịch giải phóng các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát gần biên giới Jordan và Israel từ tháng trước.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quan-doi-syria-trut-hoa-luc-ac-liet-vao-nawa-thuong-vong-nhu-ngay-tan-the-619285.ldo